An Giang: Bắt 4 ghe hút trộm cát tại sông Tiền và sông Hậu

Ngày 16-8, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp ngành chức năng bắt quả tang bốn ghe khai thác cát trái phép trên sông Tiền và sông Hậu.

Theo đó, vào tối 15 rạng sáng 16-8, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Công an huyện An Phú, Chợ Mới và Phòng Tài nguyên môi trường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trên sông. 

Lực lượng chức năng bắt quả tang ghe hút cát trên sông Hậu. Ảnh: QM

Hai ghe khác cũng đang hút trộm cát. Ảnh: QM

Trên sông Hậu đoạn thuộc thủy phận xã Phước Hưng và xã Phú Hữu, huyện An Phú, lực lượng chức năng đã bắt quả tang sáu người trên ba ghe không mang biển số kiểm soát đang khai thác cát sông trái phép.

Ghe khai thác cát  trái phép trên sông Tiền. Ảnh: QM

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác cũng phát hiện hai người trên một ghe gỗ không biển kiểm soát đang hút cát trái phép trên nhánh sông Tiền (đoạn sông thuộc ấp Tân Hòa, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ 8 người và phương đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm