Cháy chung cư ở quận 1, nhiều người mắc kẹt

Khoảng 10 giờ trưa ngày 1-5, hỏa hoạn bùng lên ở dãy chung cư có công nhân đang thi công ở số 48, 50, 52 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế nhưng bất thành.

Hỏa hoạn bùng lên từ chung cư trên đường Trần Hưng Đạo khiến nhiều người mắc kẹt. Ảnh HT

Lửa mỗi lúc một lớn, lúc này có 4 công nhân đang thi công trên tầng 2 của chung cư do mắc kẹt nên la hét kêu cứu.

Do quá hoảng sợ, một nam công nhân nhảy từ lầu 2 xuống đất bị thương ở chân. 3 người còn lại cũng thoát được ra ngoài trong tình trạng bị bỏng.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt khống chế đám cháy, giải cứu người mắc kẹt. Ảnh HT

Cảnh sát PCCC quận 1 phối hợp với Cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM điều động 9 xe chữa cháy chuyên dụng và 56 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Lực lượng chuyên nghiệp chia nhiều hướng tiếp cận dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản bên trong chung cư. Ảnh HT

Lúc này, có hai người đàn ông bò ra từ tầng 2 chung cư ra ngoài kêu cứu trong tình trạng bị ngạt khói và được cảnh sát đưa đi cấp cứu.

Theo một nhân chứng, một trong hai người đàn ông bị khói ám đen toàn thân,  tay cầm áo che mũi, tay cầm điện thoại bật đèn pin bước ra từ tầng 2. Người còn lại cũng bước ra một cách yếu ớt do ngạt khói.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản bên trong chung cư. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm