Công an mời nhóm cầm mã tấu chém nhau trên quốc lộ 22 lên làm việc

Ngày 13-1, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM mời làm việc nhiều người liên quan trong nhóm cầm hung khí, rượt chém nhau trên quốc lộ 22 khiến người đi đường hốt hoảng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 9-1, Công an huyện Củ Chi phát hiện thông tin, hình ảnh một nhóm tám người cầm theo hung khí rượt đuổi, chém nhau trên quốc lộ 22 đoạn qua ngã ba Việt Kiều (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) nên truy xét.

Hai nhóm cầm mã tấu, dao dài rượt chém nhau trên quốc lộ 22. Ảnh chụp từ clip

Qua hình ảnh các camera an ninh và nguồn tin, công an nhanh chóng xác định và mời sáu người lên trụ sở làm việc.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu là hôm 9-1, nhóm của Phương và nhóm của Nhân (cùng ngụ huyện Củ Chi) có mâu thuẫn qua lại.

Tức giận, Phương rủ thêm ba người khác chuẩn bị hung khí, mã tấu hẹn với nhóm của Nhân “nói chuyện”.

Khu vực xảy ra vụ việc là quốc lộ 22 đoạn ngã ba Việt Kiều, huyện Củ Chi. Ảnh: NT

Hai bên hẹn nhau ở một địa điểm thuộc địa bàn xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Khi đến địa điểm hai bên gặp mặt, Nhân dùng dao chém vào xe máy của Phương thì rớt dao xuống đất.

Nhóm của Nhân sau đó lên xe bỏ chạy ra quốc lộ 22 hướng về thị trấn Củ Chi, phía sau nhóm Phương cũng truy đuổi tốc độ cao.

Khi đến khu vực ngã ba Việt Kiều, nhóm Phương đuổi kịp nên chém vào vai của đối thủ. Hai bên sau đó tẩu thoát.

“Chúng tôi đã mời một bên lên làm việc. Đây là các thanh, thiếu niên có mâu thuẫn nhỏ nhưng lại gây ra vụ việc đuổi chém như clip trên mạng. Một bên còn lại hiện bỏ trốn và chúng tôi đang truy xét. Thương tích của người bị chém không nặng, chỉ thâm tím bên vai” – lãnh đạo công an huyện Củ Chi nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm