Công an Quận 1 triệt phá nhóm mua, bán ma túy số lượng lớn

Ngày 5-5, Công an quận 1 (TP.HCM) đang lập hồ sơ tạm giữ hình sự đối với bốn nghi can về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Những nghi can này gồm: Lê Thị Thu Hằng (SN 1976, trú Quận 4), Diệp Văn Hoàng (SN 1969, trú quận Phú Nhuận), Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1979, trú quận Bình Thạnh), Tăng Thị Thu Thủy (SN 1961, trú quận 1) .

tuan-hang-bi-cong-an-quan-1-bat-qua-tang

Nguyễn Ngọc Tuấn và Lê Thị Thu Hằng bị công an bắt quả tang. Ảnh: HT

Trước đó, vào đầu tháng 1, Công an quận 1 phát hiện một nhóm người tổ chức mua, bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn quận. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, phương thức hoạt động của những người này, Công an quận 1 đã lên phương án để triệt phá.

Ngày 29-4, tại khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh), Công an quận 1 đã bắt quả tang Lê Thị Thu Hằng đang nhận 3,5 bánh heroin (khoảng 1,2 kg) từ Diệp Văn Hoàng.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận số heroin này của một người tên Nguyễn Ngọc Tuấn thuê giao cho Hằng.

Ngoài ra, Hằng cũng đã từng mua của Tuấn tám bánh heroin để bán lại cho Tăng Thị Thu Thủy.

Qua mở rộng điều tra, truy xét, Công an quận 1 đã bắt giữ Tăng Thị Thu Thủy và Nguyễn Ngọc Tuấn.

Khám xét nhà ở của Thủy, Tuấn, Công an quận 1 còn thu giữ 100 g heroin, một cân điện tử, một khuôn ép bằng kim loại, tài liệu cùng vật chứng liên quan khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm