Công an TP Thủ Đức tìm bị hại vụ nhân viên cây xăng ‘móc túi’

Ngày 8-3, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết vẫn đang lập hồ sơ, điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Cửa hàng xăng dầu xanh 03 (số 1364, Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP Thủ Đứс).

Tạ Văn Hiệu kẹp lại một tờ tiền trước khi thối cho khách. Ảnh: TÂN - YÊN

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 11-2020, Tạ Văn Hiệu (38 tuổi, quê Bình Định) vào làm nhân viên tại cửa hàng xăng dầu.

Hàng ngày, Hiệu làm việc từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.

Trong quá trình làm việc, nhân viên này để ý khách vào đổ xăng thiếu chú ý quan sát nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Để thực hiện, Hiệu cầm tiền bán xăng bên tay trái, tay phải trả tiền thừa cho khách.

Ban đầu cơ quan công an xác định, nhân viên này thực hiện hành vi từ khoảng 20-11-2020 đến ngày 19-1-2021 thì bị phát hiện.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Thủ Đức phát đi thông báo đề nghị ai là nạn nhân bị thiệt hại trong vụ việc nêu trên thì đến Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức, địa chỉ số 9, Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức hoặc điện thoại 028.3896.6537 gặp cán bộ Nguyễn Tuấn Hiệp để cung cấp thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm