Đâm trọng thương hàng xóm vì nhắc nhở chấp hành Chỉ thị 16 bất thành

Ngày 5-7, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hoan (36 tuổi, quê ở Ninh Thuận) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Hoan cùng tang vật gây án. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, Hoan và Nguyễn Trọng Tuân ở cùng dãy phòng trọ tại phường Tân Phước Khánh.

Đây là khu vực có nhiều ca dương tính, được xem là một trong những ổ dịch lớn tại Bình Dương, toàn phường đang bị phong tỏa và áp dụng Chỉ thị 16.

Thấy tại phòng của Tuân tụ tập đông người, nên Hoan nhắc nhở không nên tụ tập vì đang ở trong khu phong tỏa, có dịch bệnh, nếu lây lan sẽ rất nguy hiểm.

Bực tức vì Hoan nhắc nhở, Tuân chửi lại với lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa. Lúc này Hoan không nói gì mà bỏ đi.

Tối 3-7, Hoan đang ngồi uống bia một mình tại phòng trọ thì thấy Tuân đứng trước phòng trọ.

Vẫn tức về việc bị Tuân chửi hôm trước, Hoan cầm cái kéo đi đến rồi đâm Tuân một nhát trúng ngực.

Thấy vậy, người dân gần đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Riêng Hoan đến chốt phong tỏa đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm