Được vận động, bị can trốn truy nã 22 năm đến công an trình diện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-4, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, bị can truy nã Tăng Tấn Công (47 tuổi, ngụ xã Đại hưng, huyện Đại Lộc) đã đến Công an xã Đại Hưng đầu thú sau 22 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, buổi chiều cuối năm 1999, một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại lán trại giữa rừng thuộc thôn Đầu Gò (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc). Trong lúc nhậu, giữa Cao Viết C (quê ở Nam Định) và Công xảy ra mâu thuẫn.

Bị can Tăng Tấn Công đến Công an xã Đại Hưng trình diện, kết thúc 22 năm trốn truy nã. Ảnh: CA

Đỉnh điểm, anh C dùng con dao găm mang theo bên mình đâm một nhát vào người Công. Biết anh C là “dân anh chị” từ địa phương khác đến, Công không đánh lại mà đi vào nhà dân mượn con dao cắt chuối rồi âm thầm quay lại lán trại.

Tại đây, Công dùng dao tấn công vào cẳng chân của anh C rồi băng rừng về nhà ở xã Đại Sơn.

Còn anh C, dù bị thương nặng, máu ra nhiều nhưng vẫn không chịu đi bệnh viện vì sợ Công an phát hiện. Sau đó, anh C tử vong do mất máu quá nhiều. Nhận tin, Công đã khăn gói vào Miền nam.

Qua thụ lý điều tra, ngày 27-1-2000, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh truy nã bị can đối với Tăng Tấn Công.

Đến đầu năm 2022, cơ quan chức năng gửi thư đến gia đình và đề nghị Công an huyện Đại Lộc, Công an xã Đại Hưng thuyến phục người thân vận động Công ra đầu thú.

Qua vận động, Công đã về nhà, đến Công an xã Đại hưng trình diện, kết thúc 22 năm trốn lệnh truy nã vào ngày 26-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm