Khởi tố vụ xe múc bị đốt cháy đen trong rẫy

Liên quan đến vụ việc xe máy múc bị đốt trong rẫy tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Hiện trường vụ xe múc bị đốt cháy. Ảnh: HT

Chủ chiếc xe múc là ông Nguyễn Đình Lộc (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk). Vào sáng 1-7-2019, gia đình ông được người lái xe múc báo về là xe để trong rẫy cà phê ở thôn Phước Hòa (xã Ea Yông) đã bị kẻ xấu đốt.

Ra tới nơi, ông thấy toàn bộ phần thân xe cháy, hư hỏng, ước thiệt hại 600 triệu đồng.

Ước tính thiệt hại khoảng hơn 600 triệu đồng. 

Ông Lộc cho hay chiếc xe múc này ông vay ngân hàng để mua và chưa trả xong. “Cơ quan điều tra đã xác định xe tôi cháy là do bị đốt, vị trí xuất phát vụ cháy là ở ghế ngồi trên xe. Tôi mong cơ quan chức trách sớm điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm được người đốt xe múc của gia đình tôi để đền bù những thiệt hại... ”, ông Lộc nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm