Tàu lửa trật bánh, đường sắt tắc 5 tiếng đồng hồ

Trao đổi với PLO, ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang (đóng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho hay đường sắt Bắc- Nam đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã thông tuyến trở lại lúc 14g45 ngày 20-4.

Một sự cố trật bánh của tàu SE7. Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu từ ngành đường sắt, lúc 10g10 cùng ngày, khi chạy qua khu gian Ngã Ba- Cà Rôm đoạn thuộc thôn Mỹ Thanh(xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh), đoàn tàu tàu SE7 đanh hành trình từ Hà Nội đi TP.HCM bị trật một trục toa xe.

Rất may, toàn bộ hành khách cùng nhân viên trên tàu đều an toàn. Tuy nhiên, sự cố làm đoàn tàu không thể tiếp tục lưu thông, gây ách tắc đường sắt Bắc- Nam đoạn qua TP Cam Ranh. Hai đoàn tàu khách SE5 và SE8 bị mắc kẹt tại các ga. 

Ngay sau đó, nhiều đơn vị chức năng ngành đường sắt đã khẩn cấp đến tham gia khắc phục sự cố trên. Toa tàu bị trật bánh được cắt ra, kéo đến ga Cà Rôm để xử lý; nối hai toa liền kề lại. Hành khách trên toa bị trật bánh được sắp xếp tại các toa khác để đoàn tàu SE7 tiếp tục hành trình đi TP.HCM.

Cũng theo nguồn tin trên, hiện các lực lượng chức năng đang điều tra, phân tích nguyên nhân sự cố tàu trật bánh trên để xử lý trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm