Anh em trong nhà đánh nhau, người cha can ngăn bị tử vong

(PLO)- Bị cáo Lý Quán Hoàng được bà nội, mẹ và anh em xin giảm nhẹ hình phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lý Quán Hoàng (sinh 1997) 20 năm tù về tội giết người.

HĐXX nhận định bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, sau khi gây án đã tích cực đưa cha (nạn nhân vụ án) đi cấp cứu. Đồng thời đại diện bị hại có bà nội, mẹ và anh em đều xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cũng không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên HĐXX đã cân nhắc mức án như trên.

Bị cáo Lý Quán Hoàng Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Lý Quán Hoàng Ảnh: H.YẾN

Hồ sơ thể hiện: Hoàng sống cùng cha mẹ và các anh em trai tại phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân. Do mâu thuẫn trong việc dạy cháu (con trai của Hoàng), tối 7-9-2021, em trai Hoàng và cha xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Hoàng từ trên gác chạy xuống can ngăn đẩy em lên lầu.

Cha Hoàng đòi đuổi em trai ra khỏi nhà thì Hoàng đáp “Khi nào má chết, tụi con sẽ dọn ra khỏi nhà”. Anh trai nghe không hài lòng đã cự cãi lại với Hoàng. Lúc này em, anh trai và cha Hoàng lại đánh nhau. Hoàng tiếp tục can ngăn thì bị anh trai dùng thanh kim loại rỗng đánh vào đầu gây thương tích.

Hoàng chạy vào bếp lấy ra một cây kéo với ý định đánh trả thì được cha cản lại. Do tiếp tục bị anh cầm thanh kim loại tấn công nhiều lần, trong lúc vùng vẫy để thoát ra ngoài, tay Hoàng đang cầm kéo đã gây nên nhiều vết đâm lên người cha. Khi anh trai bỏ chạy ra ngoài đóng cửa, Hoàng không đuổi theo mà đi vào bếp cất kéo thấy tay dính máu.

Lúc ra thấy cha ôm ngực ôm ngực mệt mỏi hai anh em đã đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Trên đường đi, nạn nhân tử vong do choáng mất máu cấp.

Trong vụ án này, anh trai Hoàng có hành vi dùng cây sắt vuông đánh vào đầu Hoàng gây thương tích. Tuy nhiên, Hoàng từ chối giám định tỉ lệ thương tật và không yêu cầu bồi thường nên cơ quan tố tụng không xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm