Ảnh: Giáo hoàng Francis cử hành lễ Phục Sinh ngoài trời lần đầu tiên sau đại dịch cùng hàng chục nghìn người tham dự

(PLO)- Hơn 50.000 người đã tập trung tại quảng trường St. Peter (Ý) để tham dự thánh lễ ngoài trời đầu tiên sau đại dịch do Giáo hoàng Francis cử hành mừng lễ Phục sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AP, Giáo hoàng Francis hôm 17-4 đã cử hành thánh lễ ngoài trời tại Quảng trường St. Peter, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, để mừng lễ Phục sinh cùng sự tham dự của hàng chục ngàn người.

Đây là thánh lễ ngoài trời đầu tiên mà Giáo hoàng Francis cử hành sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: AP

Đây là thánh lễ ngoài trời đầu tiên mà Giáo hoàng Francis cử hành sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: AP

Giáo hoàng Francis, người gặp vấn đề về dây chằng đầu gối, đươc nhìn thấy đi khập khiễng khi bước ra từ phía sau Vương cung thánh đường để đến một bàn thờ được đặt trên bậc thang bên ngoài dưới ánh nắng rực rỡ.

Hàng chục nghìn người tụ hội tại quảng trường St. Peter để tham dự thánh lễ Phục sinh hôm 17-4. Ảnh: AP

Hàng chục nghìn người tụ hội tại quảng trường St. Peter để tham dự thánh lễ Phục sinh hôm 17-4. Ảnh: AP

Theo Vatican, có tổng cộng hơn 50.000 người đã đến tham dự thánh lễ, nhiều người trong số đó mặc áo chùng và tập trung tại quảng trường trải đầy hoa hay một đại lộ gần đó để lắng nghe bài giảng của Giáo hoàng Francis.

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ Phục sinh ngoài trời tại quảng trường St. Peter hôm 17-4. Ảnh: AP

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ Phục sinh ngoài trời tại quảng trường St. Peter hôm 17-4. Ảnh: AP

Sau đó, vị Giáo hoàng 85 tuổi di chuyển lên ban công Vương cung thánh đường và có bài phát biểu về vấn đề địa chính trị bằng tiếng Latin có tên “Urbi et Orbi” (tạm dịch: Về thành phố và về thế giới).

Giáo hoàng Francis ngồi trên khu vực bàn thờ được đặt bên ngoài vương cung thánh đường vào ngày 17-4. Ảnh: AP

Giáo hoàng Francis ngồi trên khu vực bàn thờ được đặt bên ngoài vương cung thánh đường vào ngày 17-4. Ảnh: AP

Đây là bài phát biểu mà các giáo hoàng trong những thập niên gần đây dùng để nêu ý kiến của mình về các cuộc xung đột và tình trạng bất công trên toàn cầu.

Hàng chục nghìn người đã đến tham dự thánh lễ Phục sinh bên ngoài quảng trường St. Peter, nhiều người trong số đó mặc áo chùng bên ngoài. Ảnh: AP

Hàng chục nghìn người đã đến tham dự thánh lễ Phục sinh bên ngoài quảng trường St. Peter, nhiều người trong số đó mặc áo chùng bên ngoài. Ảnh: AP

Ngay sau khi kết thúc thánh lễ, Giáo hoàng Francis bắt tay các giám mục, sau đó lên chiếc xe hơi màu trắng và chạy vòng quanh quảng trường để chào đón những người đến tham dự thánh lễ.

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ Phục sinh ngoài trời tại quảng trường St. Peter hôm 17-4. Ảnh: AP

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ Phục sinh ngoài trời tại quảng trường St. Peter hôm 17-4. Ảnh: AP

Thời tiết ấm áp và việc Ý nới lỏng nhiều biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 đã góp phần cho sự bùng nổ khách du lịch ở Rome, đặc biệt trong tuần vừa qua khi nhiều du khách đến đây để tham dự các buổi lễ Tuần Thánh - tuần lễ trước lễ Phục Sinh - và đón chào buổi lễ quan trọng nhất vào ngày Chủ nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm