Anh triệu tập Đại sứ Trung Quốc vụ bắt nhà báo BBC

(PLO)- Anh triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại London Trịnh Trạch Quang sau khi Bắc Kinh bắt một nhà báo của đài BBC đang tác nghiệp tại Thượng Hải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, Anh đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại London Trịnh Trạch Quang để khiển trách sau khi phía Bắc Kinh có hành động mà phía Anh cho là bắt giữ và hành hung ông Ed Lawrence - nhà báo của đài BBC đang tác nghiệp tại một sự kiện tụ tập đông người ở Thượng Hải, theo hãng tin AFP.

Bình luận về vụ bắt giữ, Ngoại trưởng Anh James Cleverly gọi vụ việc là “vô cùng đáng lo ngại”.

“Chúng tôi bảo vệ quyền tự do báo chí. Điều này nằm ở trung tâm hệ thống niềm tin của Anh” - ông Cleverly nói, xác nhận rằng Bộ ngoại giao Anh đã triệu tập Đại sứ Trịnh.

“Điều cực kỳ quan trọng là các nhà báo có thể tiếp tục công việc mà không bị cản trở” - ông nói thêm.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly tại Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung ở thủ đô London (Anh) ngày 22-11. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Anh James Cleverly tại Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung ở thủ đô London (Anh) ngày 22-11. Ảnh: REUTERS

Ông Lawrence đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 27-11 khi đang quay hình tại một sự kiện tụ tập đông người ở Thượng Hải. BBC cho biết nhà báo này bị đánh đập, bắt giữ và còng tay trước khi được thả vài giờ sau đó.

Bộ ngoại giao Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc trên.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh, Đại sứ Trịnh Trạch Quang cho biết Bắc Kinh đã tuân thủ các thủ tục thực thi pháp luật, nhắc lại việc ông Lawrence bị bắt và bị đánh đập là sai sự thật.

“Cáo buộc vô căn cứ như vậy là bóp méo sự thật, vu khống ác ý và hoàn toàn không thể chấp nhận được” - ông nói và đề nghị Anh nên quản lý tốt hơn các phóng viên cử đến Trung Quốc.

“Phía Anh phải tôn trọng sự thật, thận trọng trong lời nói và hành động và ngừng áp dụng các tiêu chuẩn kép” - ông cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm