Đây không phải là một quyết định nhưng ai cũng hiểu là “lệnh”. Bằng chứng là ông Khôi hai ngày trước từng tuyên bố cứng chỉ có tổ chức (VFF) kỷ luật hoặc thấy ông sai hay yếu kém buộc ông nghỉ thì ông mới nghỉ. Vậy mà cùng ngày Bộ có ý kiến, ông Khôi đã rút lui.
Chuyện ông Khôi làm nhiều người nhớ cựu Tổng Thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn khi rời vị trí, chưa kịp tường trình LĐBĐ châu Á (AFC) thì lập tức nhận ngay thư của chủ tịch AFC rằng việc ông Viễn nghỉ là tự nguyện hay bị một tổ chức nhà nước ép buộc?
VFF là một tổ chức xã hội và là liên đoàn con của tổ chức bóng đá thế giới (FIFA). Chính FIFA đã từng ra tay với rất nhiều quốc gia về việc tổ chức liên đoàn bóng đá quốc gia bị chèn ép hoặc bị nhà nước can thiệp thô bạo qua hình thức cấm vận bóng đá của quốc gia ấy ở tất cả các giải trong hệ điều hành của FIFA.
Việc ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi thì về lý thuyết là do ông Khôi rút nhưng bản chất của vấn đề lại là Bộ có ý kiến chỉ đạo. Vấn đề này nếu không khéo có thể VFF sẽ bị AFC hoặc cao hơn nữa là FIFA hạch hỏi.
Đấy cũng là vấn đề mà trong cuộc họp báo công bố ý kiến chỉ đạo của Bộ, không ít phóng viên thể thao đã hỏi rất kỹ và phía Bộ cũng trả lời rất chắc là “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ điều lệ và tất cả các quy định, quy chế nên đã rất thận trọng trong việc làm của mình”.
Ông Tô Văn Động - phát ngôn của Bộ VH-TT-DL thừa nhận: “Việc này chúng tôi đã biết, đã lường trước. Vì vậy, Bộ chỉ chỉ đạo “thôi nhiệm vụ” và cái này khác với “cách chức” nên không phạm luật!”. Ông Động cũng nói cứng với lý lẽ rằng Bộ không có quyền cách chức vì VFF là tổ chức xã hội!
Đến nay, chưa ai nói Bộ cách chức hay Bộ buộc thôi việc ông Khôi cả mà chỉ là Bộ có ý kiến chỉ đạo VFF thực hiện.
Và trong lúc bối rối khi VFF chưa kịp thực hiện thì ông Khôi đã chủ động làm cái việc của người rút lui mà không cần tổ chức (VFF) điều động.
Qua chuyện trên cho thấy bóng đá Việt Nam về lý thì là một tổ chức xã hội nhưng về bản chất thì rõ ràng “áo chưa mặc qua khỏi đầu”.
| + Năm 2005, FIFA cấm bóng đá Yemen hoạt động bóng đá quốc tế vô thời hạn vì chính phủ Yemen bác bỏ bản lịch trình, bao gồm dự thảo và thông qua các quy chế mới trong việc bầu cử Liên đoàn Bóng đá quốc gia. + Tháng 5-2008, FIFA đã đưa ra án phạt cấm tham dự các giải đấu quốc tế trong vòng một năm đối với đội tuyển Iraq vì chính phủ nước này đã giải thể Ủy ban Olympic và một loạt các liên đoàn thể thao, trong đó có Liên đoàn Bóng đá. Sau đó, lệnh được giải tỏa khi chính phủ chấp nhận các điều kiện của FIFA. |
VÂN VŨ