Chuyến tập huấn tại Qatar của đội tuyển U-23 Việt Nam sau những thành công ở đấu trường khu vực mang theo nhiều kỳ vọng cho mục tiêu cao hơn tại sân chơi châu lục.
Đáng tiếc là ngay trước thềm chuyến tập huấn Qatar, đội tuyển trẻ Việt Nam đã phải đối mặt với khó khăn đầu tiên về mặt nhân sự. Tiền vệ Đặng Tuấn Phong không may tái phát chấn thương trong một buổi tập và buộc phải tạm thời chia tay đội để tập trung điều trị hồi phục. Điều này khiến quân số của U-23 Việt Nam trong giai đoạn tập huấn tại Qatar chỉ còn 24 cầu thủ.
Theo kế hoạch, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi phong độ và thể trạng của các cầu thủ trước khi chốt danh sách chính thức gồm 23 cái tên đúng theo quy định của Điều lệ vòng chung kết U-23 châu Á 2026.
Ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Doha, các cầu thủ tranh thủ nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể lực sau chuyến bay dài. Trong đêm 26-12 theo giờ địa phương, toàn đội bước vào buổi tập gym nhẹ nhằm thả lỏng cơ bắp và giúp cơ thể thích nghi dần với điều kiện sinh hoạt mới. Trong những ngày đầu tại Qatar, việc điều chỉnh nhịp sinh học được Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng, bởi múi giờ tại đây chậm hơn Việt Nam 4 tiếng.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị hiện tại, HLV Kim Sang-sik khẳng định những thành tích ở khu vực chỉ mang tính khích lệ chứ không phải đích đến cuối cùng. Ông nhấn mạnh rằng chức vô địch U-23 Đông Nam Á là kết quả đáng ghi nhận, nhưng đội tuyển trẻ Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn cạnh tranh ở những sân chơi đỉnh cao.
Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, vòng chung kết U-23 châu Á quy tụ nhiều đối thủ có trình độ vượt trội, vì vậy việc cải thiện các điểm còn hạn chế thông qua tập luyện, họp rút kinh nghiệm và thi đấu cọ xát là yêu cầu bắt buộc.
Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các học trò dựa trên kinh nghiệm thi đấu quốc tế đã tích lũy trong thời gian qua. Ông nhắc lại việc U-23 Việt Nam từng thi đấu giao hữu với những đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Uzbekistan trước thềm SEA Games và đều để lại những dấu ấn tích cực. Theo ông, các học trò đủ khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu lục, dù bảng đấu sắp tới có sự hiện diện của chủ nhà Saudi Arabia, đối thủ được đánh giá mạnh nhất.
Trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển U-23 Việt Nam có trận giao hữu với U-23 Syria vào ngày 30-12. Đây là màn tổng duyệt quan trọng nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước khi toàn đội di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2-1-2026.
Tại vòng bảng U-23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt chạm trán U-23 Jordan vào ngày 6-1, Kyrgyzstan ngày 9-1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu nhiều thử thách với chủ nhà U-23 Saudi Arabia vào ngày 12-1.