Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng với Di Maria thế nào?

HLV của Arsenal, Arsene Wenger vừa tiết lộ thông tin gây nuối tiếc với người hâm mộ pháo thủ khi ông cho biết CLB đã bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng miễn phí với Di Maria chỉ vì giấy phép lao động.

Wenger cho biết, “ Chúng tôi đã đưa Di Maria vào tầm ngắm khi cầu thủ này mới 17 tuổi”, “Chúng tôi rất muốn có Di Maria nhưng cuối cùng anh ấy lại đến Bồ Đào Nha với giá rẻ để chơi cho Benfica. Tại sao? Bởi vì một lí do đơn giản là anh ấy không được cấp phép lao động tại Anh. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ có được Di Maria với số tiền chuyển nhượng rất lớn”.

Ai cũng biết sau khi gia nhập Benfica, Di Maria đã chuyển đến Real Madrid để rồi mùa hè qua cầu thủ 26 tuổi người Argentina đã đầu quân cho M.U với mức giá kỷ lục 59,7 triệu bảng.

Wenger tỏ ra rất nuối tiếc với việc bỏ lỡ Di Maria và bây giờ Arsenal của ông đang đối mặt với tình cảnh tương tự trong cuộc chiến để có được hậu vệ người Brazil Gabriel Paulista của Villarreal.

Chính vì quá thấm thía điều này, Wenger đã kêu gọi LĐBĐ Anh (FA) cho phép loại bỏ việc cầu thủ phải có phép lao động Châu Âu để mở cửa cho các tài năng trẻ đến với Premier League.

“ Một cầu thủ 24 tuổi như Paulista nếu không có hộ chiếu lao động Châu Âu tại Anh sẽ không được thi đấu tại Premier League.  Đây là điều bất công. Nếu FA muốn Premier League trở thành giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, thì họ phải bãi bỏ điều luật vô lý này”, Wenger cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm