Arsenal ra yêu cầu bán Ozil cho MU

Arsenal đang lâm vào thế khó xử với cả Ozil lẫn Sanchez suốt từ mùa hè đến tận bây giờ. Cả hai siêu sao của Arsenal đều sẽ hết hạn hợp đồng vào hè năm tới. Arsenal dù cố ra sức thuyết phục Ozil lẫn Sanchez gia hạn hợp đồng nhưng đều không thành vì dường như họ đã quyết ra đi.

Để giải quyết dứt điểm trường hợp này, Arsenal được cho là sẵn sàng để Ozil ra đi nếu có CLB nào trả đủ 30 triệu bảng Anh khi thị trường chuyển nhượng mùa đông vào tháng Giêng năm tới mở cửa.

Ozil sẽ rời Arsenal đến Man Utd?

Thông tin này khiến MU như “tìm thấy lối ra” bởi họ rất muốn đem Ozil về sân Old Trafford. HLV Mourinho là fan hâm mộ lớn của siêu sao 29 tuổi người Đức. Khi cả hai còn làm việc chung ở Real Madrid, Mourinho không ngần ngại ca ngợi Ozil là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

Hiện tại phong độ của Mkhitaryan là khá tệ hại, kéo theo thành tích không tốt của Man United. Ngoài ra, nếu mua Ozil, MU vẫn có thể đăng ký cho Ozil thi đấu ở Champions League. Đó là những lý do mà MU quyết tâm theo đuổi thương vụ này.

Tuy nhiên, MU cũng gặp vấn đề của riêng mình là không muốn quỹ lương phình to. Vì thế, cách đây vài ngày, BLĐ MU đã ra tuyên bố nếu Mourinho muốn mua thì phải... bán trước. Hai cầu thủ được cho là sẽ rời MU ngay đầu năm tới là Luke Shaw (phong độ kém cỏi) và Fellaini (sắp hết hạn hợp đồng).

Về phần Sanchez, Arsenal cũng đòi hỏi một mức phí tương tự, 30 triệu bảng Anh từ Man. City. Nửa xanh thành Manchester là địa điểm mà Ozil rất muốn tới thi đấu ở hè qua. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger không muốn tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ trong nước nên quyết không bán.

Arsenal cũng có một lựa chọn khác an toàn hơn, đó là đẩy Sanchez sang Pháp thi đấu cho PSG, chiều ngược lại PSG cũng phải nhả Julian Draxler cho Arsenal.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm