Bà nội bỏ thuốc chuột vào sữa đầu độc cháu bị bại não

Ngày 4-8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Thái Bình đã bắt bà Chử Thị Mỹ Lệ, 51 tuổi, trú xã Tân Bình, để điều tra về tội giết người.

Bà Chử Thị Mỹ Lệ bị bắt giam do nghi ngờ đã pha thuốc chuột vào sữa đầu độc cháu nội. Ảnh: CTV

Theo đó, vợ chồng con trai bà Lệ làm việc ở Hà Nội sinh được cháu trai là LTDM (khoảng 8 tháng tuổi) bị bại não, hở hàm ếch. Cháu bé được bố mẹ gửi về quê cho bà Lệ nuôi.

Tới ngày 13-7, cháu LTDM được đưa vào Bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu. Sau đó cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Tại đây, bác sĩ xét nghiệm thì phát hiện dấu hiệu cháu bé bị đầu độc nên báo công an.

Quá trình giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, Công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc xác minh. Bước đầu bà Lệ thừa nhận đã bơm thuốc chuột vào sữa cho cháu M uống.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã thực hiện khẩn cấp bà Lệ về tội giết người.

Được biết bà Lệ là bác sĩ sản của một bệnh viện huyện ở tỉnh Thái Bình. Bà này cũng mở một phòng khám tại nhà riêng ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm