Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(PLO)- Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh triển khai ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các dịp Lễ, Tết, các sự kiện lớn của đất nước và tỉnh năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ban chỉ đạo 138) tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự sự kiện có các thành viên Ban chỉ đạo 138, huyện, thị, thành phố; các ngành và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ động, quyết liệt tấn công các loại tội phạm

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện ban tổ chức, đã thông qua văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp trên địa bàn.

Bà Rịa- Vũng Tàu ra quân cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Các lực lượng trong đó nòng cốt là công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: TK

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Chương trình, Kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các cấp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, phát huy vai trò của các ngành, các cấp, vừa tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, vừa triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Do đó, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, giữ gìn môi trường an ninh trật tự ổn định, củng cố nền quốc phòng an ninh, được nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Những tháng cuối năm và bước sang năm mới có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan tiềm ẩn, phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương và Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện Đợt Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian từ 15/12/2023 đến 29/02/2024.

Bà Rịa- Vũng Tàu ra quân cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thay mặt Ban chỉ đạo 138 phát hiệu lệnh ra quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: TK

Chủ động hoàn toàn, quyết liệt tấn công các loại tội phạm, bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn cơ sở, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, đảm bảo cho nhân dân bình yên đón lễ Noel 2023, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước và tỉnh nhà.

Chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan, thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra mất mát, thất thoát, hư hỏng tài sản và cháy nổ trong cơ quan, đơn vị, nhất là trong dịp Nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bà Rịa- Vũng Tàu ra quân trấn áp tội phạm Tết Giáp Thìn 2024
Các lực lượng ra quân đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: TK

Công an tỉnh cùng các đơn vị trong khối nội chính phối hợp tấn công trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực, các tuyến, địa bàn trọng điểm, hiệp đồng chặt chẽ, chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm trộm, cướp tài sản trên phạm vi vùng nước, cảng biển, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy…

Quán triệt, vận động người dân thu gom, giao nộp vũ khí, hung khí, vật liệu nổ. Kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi phạm tội và vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Tây Ninh: Tập trung kéo giảm tội phạm hình sự

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: VT

Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: VT

Theo kế hoạch, đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-02-2024. Công an các đơn vị, huyện, thành phố, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác. Trong đó, chủ động phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình nổi lên liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Đặc biệt là tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép; vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm…

Các đơn vị, cá nhân được Bộ Công an khen thưởng vì có thành tích tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: VT

Các đơn vị, cá nhân được Bộ Công an khen thưởng vì có thành tích tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: VT

Cùng với đó, công an các đơn vị tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp chặt chẽ với với các ngành chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm về các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để nhân dân tăng cường phòng ngừa, cảnh giác.

Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, yêu cầu toàn thể lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Sinh yêu cầu rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án, đẩy nhanh tiến độ điều tra, phấn đấu thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu điều tra, khám phá án. Phòng ngừa và trấn áp mạnh tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí gây án, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra các vụ trọng án, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán phục vụ Nhân dân vui Tết, đón Xuân yên bình, hạnh phúc.

Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội, trong đó đặc biệt chú ý kéo giảm tội phạm về giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp tài sản, cướp giật tài sản.

Triển khai các biện pháp, giải pháp phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; đảm bảo an toàn PCCC không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả chết người. Đảm bảo sẵn sàng thông tin liên lạc, vũ khí, phương tiện, sẵn sàng phục vụ công tác chiến đấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia công tác phòng chống tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm