Ba ứng viên vô địch cùng trở lại vạch xuất phát

(PLO)- Trận chiến bất phân thắng bại giữa Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản VN khiến ba ứng viên vô địch cùng trở lại vạch xuất phát sau vòng 10 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ứng viên vô địch
Kim Yên của TP.HCM I ăn mừng sau bàn mở tỉ số trong trận thắng đậm đội Hà Nội II. Ảnh: CMQ

Sau 10 vòng đấu, cuộc đua vô địch càng trở nên khó đoán định khi ba ứng viên vô địch gồm TP.HCM I, Hà Nội I và Than Khoáng Sản VN cùng có được 25 điểm. Tuy nhiên nhờ chỉ số phụ, đương kim vô địch TP.HCM I tạm thời vượt lên xếp trước đại diện của thủ đô và đội bóng vùng mỏ.

Với cựu vương Phong Phú Hà Nam, dù không còn khả năng cạnh tranh chức vô địch nhưng đội bóng vùng chiêm trũng gần như là nhân tố chính, định đoạt kết cục cuộc chơi giữa ba ứng viên vô địch. Ở vào thời điểm cả TP.HCM I và Hà Nội đều đang khát điểm nhằm thu hẹp khoảng cách với Than Khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam đã lên tiếng đúng lúc.

Tại cuộc chạm trán Than Khoáng Sản VN, Phong Phú Hà Nam với sự cầm trịch của tuyển thủ quốc gia Tuyết Dung đã tạo nên một thế trận vững chãi. Bất chấp những đợt tổ chức tấn công như vũ bão từ dàn cầu thủ chất lượng Dương Thị Vân, Trúc Hương, Hà Thị Nhài, Thúy Hằng… thi đấu linh hoạt, tạo ra lợi thế lớn ở khu trung tuyến.

Liên tục chơi ép sân nhưng bản lĩnh săn bàn là điều mà các học trò HLV Đoàn Minh Hải cần phải mài giũa, khi có đến 12 pha tổ chức đá phạt góc nhưng không một cơ hội nào được các cầu thủ Than Khoáng sản VN chuyển hóa thành bàn thắng.

ung-vien-vo-dich-2.jpeg
Than Khoáng sản VN bị Phong Phú Hà Nam (đỏ) cầm chân tại vòng 10.

Cũng phải thừa nhận rằng, trong một ngày thi đấu quá xuất thần, thủ môn Phong Phú Hà Nam - Trần Thị Trang đã liên tục khiến các chân sút đối phương nản chí. Nhờ đó bảo toàn mành lưới nhà đồng thời đem về 1 điểm quí giá cho đội nhà.

Tận dụng Than Khoáng sản VN bị cầm chân, các ứng viên vô địch TP.HCM I và Hà Nội I đều giành những trận thắng quan trọng. Nếu như đội hình hai của TP.HCM xuất sắc chỉ để một bàn lọt lưới trước Hà Nội I (Thái Thị Thảo ghi bàn phút 83) thì ở chiều ngược lại, đội hình hai của đội bóng thủ đô phải bốn lần vào lưới nhặt bóng, bởi các pha lập công của Kim Yên, Bích Thùy, Hồng Nhung và Tuyết Ngân.

ung-vien-vo-dich-1.jpg
Bích Thùy (đỏ) đầu quấn băng nhưng vẫn thi đấu máu lửa và lập công cho TP.HCM I.

Với trận thắng “4 sao” này, cô trò HLV Kim Chi tái chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng với 25 điểm, bằng điểm nhưng tạm xếp trên Hà Nội I và Than Khoáng sản VN nhờ hơn các đối thủ hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên ở lượt trận kế tiếp diễn ra ngày 19-12, thử thách thực sự sẽ đến với đội nữ TP.HCM I khi HLV Kim Chi và các học trò trực tiếp phân cao thấp với ứng viên Than Khoáng Sản VN. Trong khi đó, nhiệm vụ của các cầu thủ nữ Hà Nội I dễ dàng hơn do chỉ tiếp đối thủ chiếu dưới là Thái Nguyên T&T.

ung-vien-vo-dich.jpeg
Bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm