Thói quen "tự đốt nhà" ngày Tết:

Bài 2: Hút thuốc… đốt luôn nhà hàng xóm

Hút thuốc… đốt luôn nhà hàng xóm

Bao thuốc lá phát hiện tại hiện trường vụ cháy nổ ở Phú Nhuận ngày 6-12

Đó là vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h25 phút ngày 16-7-2015 tại một ngôi nhà trên đường Rạch Bùng Binh, Phường 9 Quận 3. Ngôi nhà đó đang trong thời gian chờ thanh lý nên khoảng 3 năm nay không có người ở.

Đang say ngủ, chị S bật dậy khi nghe thấy có tiếng la hét “cháy nhà, cháy nhà!”. Chị chạy ra ngoài đường thì tá hỏa phát hiện phía trước căn nhà số 85/10/10 đường Rạch Bùng Binh, phường 9 Quận 3 đang cháy. Chị hốt hoảng tri hô.

Nghe tiếng tri hô của chị, một người hàng xóm kế cạnh vội chạy ra cùng hỗ trợ, anh nhìn thấy nửa căn nhà phía trước đang cháy lớn và lan dần ra phía sau căn nhà. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 3 đã triển khai lực lượng và phương tiện dập tắt đám cháy.

Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng pháp chế, điều tra, xử lý về cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết Phòng pháp chế điều tra xử lý về cháy nổ đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Quận 3, VKSND Quận 3 và Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

“Vì trong thời gian chờ thanh lý căn nhà đó không có người ở, nên toàn bộ hệ thống điện cũng đã bị cơ quan điện lực cắt nguồn điện sử dụng nên loại trừ nguyên nhân cháy do điện, do bất cẩn trong sinh hoạt thờ cúng.  Trước và sau khi vụ cháy xảy ra không phát hiện người lạ và dấu vết bất thường. Kết cấu phía trên và phía trước nhà kín không thể ném ngọn lửa trần xuống gác gỗ của ngôi nhà. Kết quả giám định các mẫu tàn tro, mẫu nước cũng ra kết quả là không có thành phần hóa chất xăng dầu, hóa chất gây cháy”, ông Hà nhớ lại.

Tuy nhiên khi làm việc với những người liên quan đăc biệt là 3 sinh viên thuê trọ  tại căn nhà sát vách thì mọi việc bắt đầu sáng tỏ.

Chuyện là sau khi đi chơi về, hai sinh viên thức khuya truy cập mạng và chơi game trên máy laptop tại phòng trọ của mình. Nửa đêm thèm thuốc, N và D ra ngoài hành lang trước cửa phòng trọ để hút thuốc rồi vào đi ngủ cho tới khi nghe tiếng la thất thanh “cháy nhà, cháy nhà!”.

Hai cậu sinh viên không ngờ rằng, những mẩu thuốc cháy dở cùng tàn thuốc của mình lúc đó đã rơi xuống bén vào giấy mục, rác, nilong bắt cháy.

Dùng xăng lau nhà là... tự sát

Những ngày cận Tết, công việc bận rộn, việc lau nhà, vết bám bẩn khó làm sạch nên người dân có thói quen sử dụng xăng dầu mà không hề biết rằng: xăng thường dễ bay hơi, tạo thành với không khí hỗn hợp cháy. 

Chỉ cần tiếp xúc với lửa ngọn hoặc tia lửa (tia lửa từ đèn điện, khi bật hộp quẹt, khoan cắt…) thậm chí chỉ là một tàn thuốc nhỏ cũng sẽ bắt lửa cháy thiêu rụi tất cả.

Phòng pháp chế điều tra, xử lý cháy nổ khám nghiệm hiện trường

Trung tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo nếu không thực sự cần thiết tuyệt đối không được dùng xăng lau chùi nhà cửa, trang thiết bị. Vụ cháy nổ tại số nhà 126D Trần Kế Xương (quận Phú Nhuận) vào trưa 6-12 khiến bốn người bị thương nặng chính là một minh chứng đau lòng.

Thông tin ban đầu về vụ cháy nổ nghiêm trọng này, ông Hà cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, hội đồng khám nghiệm thu được một chai nhựa bên trong có chứa dung dịch mùi đặc trưng của xăng, 1 gói thuốc lá đã sử dụng hiệu Caraven và một vỏ hộp quẹt gas.

“Khả năng nguyên nhân vụ nổ là do nạn nhân dùng xăng cạo rửa lớp keo dán mút xốp. Do phòng kín, diện tích nhỏ (chưa đến 13 m2), quá trình sử dụng lại khiến hơi xăng khuếch tán vào không khí đạt ngưỡng độ cháy. Lúc này, khả năng một trong các thành viên bất cẩn bật lửa hút thuốc gây cháy hỗn hợp hơi xăng gây nổ.”

Trong trường hợp bắt buộc phải dùng xăng để lau chùi, ông Hà khuyến cáo vì xăng thuộc loại nhiên liệu lỏng bay hơi nên chỉ rót ra đủ lượng sử dụng, mở ra xong phải dùng nắp đậy lại ngay, tránh xăng bay hơi trong không khí.

Cần đặc biệt chú ý phải để xăng ở vị trí cách xa nguồn nhiệt. Không đặt xăng gần cầu dao điện, không châm lửa hút thuốc, tuyệt đối không vừa dùng xăng để lau dọn nhà cửa vừa khoan, mài cắt vì hành động khoan cắt sẽ tạo ra tia lửa điện, bén xăng, gây cháy. Nếu phải dùng xăng lau nhà cần mở phòng thoáng đãng.

Nếu cần dùng xăng, lau chùi trang thiết bị thì nên đưa hẳn thiết bị đó ra ngoài, ở vị trí thoáng mát. Cần chú ý không để xăng bắn vào người, không để dây, rơi, vãi đặc biệt là ở những nơi gần nguồn nhiệt như bếp lửa, cầu dao...

Ngoài ra, những ngày Tết, một số người Việt có thói quen tích trữ xăng dầu trong nhà để sử dụng dần hoặc sang chiết, bán lẻ. Ông Hà khẳng định việc làm này rất nguy hiểm. “Hơi xăng thoát ra không khí, chỉ cần một người vô ý, bất cẩn hút thuốc, bật hộp quẹt để soi vào cũng đủ bén lửa cháy dẫn tới hỏa hoạn, cháy nổ”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm