Bài học của tuyển Việt Nam từ thất bại ở AFF Cup

(PLO)- Bị loại khỏi bán kết AFF Cup 2021 là một trong hai thất bại đau đớn nhất của HLV Park Hang-seo, buộc ông ráo riết tìm cách thay đổi để đòi lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay người Thái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc chơi cuối cùng của ông thầy người Hàn Quốc là đấu trường AFF Cup 2022 mà ông từng vô địch năm 2018 nhưng ngay ở lần kế tiếp bị Thái Lan nẫng tay trên. HLV Park Hang-seo gọi việc dừng chân tại bán kết AFF Cup vào cuối năm 2021 (và thua ở vòng bảng U-23 châu Á 2020) là thất bại để lại nuối tiếc nhiều nhất cho ông, trong sự nghiệp cầm quân gần năm năm với bóng đá Việt Nam (VN).

HLV Park Hang-seo sẽ nghiên cứu rất kỹ thất bại ở AFF Cup 2021 trước Thái Lan để thực hiện mục tiêu mới. Ảnh: AFF

HLV Park Hang-seo sẽ nghiên cứu rất kỹ thất bại ở AFF Cup 2021 trước Thái Lan để thực hiện mục tiêu mới. Ảnh: AFF

Ông Park dẫn dắt các học trò với tư cách đương kim vô địch đá AFF Cup 2021 ở sân tập trung Singapore thiếu cách chơi mới mẻ trên một nền tảng nhân sự cũ kỹ. Đội tuyển VN đã thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết lượt đi với cú đúp của Chanathip và đóng lại cánh cửa đi tiếp. Hậu vệ Quế Ngọc Hải bào chữa giá như chơi theo thể thức cũ sân khách - sân nhà, có lẽ anh và các đồng đội có thể lật ngược thế cờ bởi có những sự ủng hộ cuồng nhiệt của giới cổ động viên trên khán đài.

Nhưng Thái Lan cũng đâu có lợi thế đó và việc thầy trò ông Park bị loại bởi đối thủ truyền kiếp ở Đông Nam Á cho thấy cái thua do trình độ lẫn phong độ, không phải từ nguyên nhân khách quan. Nó khiến cho những trận thắng như chẻ tre ở vòng bảng AFF Cup 2021 trước Malaysia 3-0, Lào 2-0, Campuchia 4-0 hay hòa Indonesia 0-0 trở nên vô nghĩa. Đội tuyển VN khi ấy chỉ có mỗi chỉ tiêu vô địch, sau lần giành cúp hồi cuối năm 2018.

AFF Cup 2022 là canh bạc cuối của HLV Park Hang-seo và ông đang tìm mọi cách làm mới có hiệu quả cho đội tuyển VN để đạt mục tiêu vô địch như món quà chia tay đẹp.

Các học trò của HLV Mano Polking không mấy khó khăn hóa giải lối chơi của thầy trò ông Park Hang-seo bởi họ quá quen với từng sở trường, sở đoản của cầu thủ VN. Điều này cho thấy một đội tuyển không xuất hiện những nhân tố mới, cách chơi mới sau nhiều lần đụng độ nhàm chán ở Đông Nam Á sẽ dẫn đến ngày bị đối phương bắt bài và qua mặt. Đội tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong là một dẫn chứng khác về hai lần thua đồng nghiệp Park Hang-seo tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 đã thủ hòa không bàn thắng ở AFF Cup 2021.

Đội tuyển VN vẫn ngồi vị trí số 1 Đông Nam Á trên lý thuyết của bảng xếp hạng FIFA. Một tín hiệu vui khác là HLV Park Hang-seo đã táo bạo thay đổi hơn cho các học trò, từ trận đại thắng Singapore 4-0, dù chỉ là một trận đá tập. Ông Park mạo hiểm thử lửa rất nhiều cầu thủ trẻ lần đầu tiên lên tuyển và tranh thủ tạo cơ hội cho 10 gương mặt dưới 23 tuổi thử thách mình. Những nhân tố mới có nhiều động lực hơn, giàu khát khao hơn, tạo ra đột biến hơn và quan trọng hơn là giúp thầy Hàn tránh đi lối mòn cũ, không để đối phương bắt bài. •

Cạnh tranh sòng phẳng trên đội tuyển

Lần đầu tiên trong một trận đấu của đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo đã khiến giới quan sát “việt vị” khi sắp xếp đội hình không có nhiều cầu thủ nòng cốt quen thuộc qua nhiều giải đấu. Cả khi thay người ở hiệp 2 trận tiếp Singapore, thầy Hàn cũng tận dụng đưa tất cả cầu thủ mới vào sân thể hiện mình. Sự rộng rãi của ông Park trong cuộc chơi đã thay thế cho sự nhắc nhở các tuyển thủ cũ phải cố gắng nhiều hơn để giữ vị trí của mình. Cũng lần đầu tiên thầy Park cảnh báo Tiến Linh, Quang Hải… không phải là cầu thủ chủ chốt trong giai đoạn chuyển giao mới. Họ cùng các đồng đội từng là nòng cốt của HLV Park Hang-seo sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng ở thời điểm chạy nước rút cho chiến dịch AFF Cup 2022. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm