Bamboo Airways, Vietjet Air: 2 người bị bắt ở Hàn Quốc không phải tiếp viên của hãng

(PLO)- Tính đến chiều 7-9, Bamboo Airways và Vietjet Air đều đưa ra khẳng định hai tiếp viên bị cảnh sát Hàn Quốc bắt không phải tiếp viên của hãng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc cảnh sát Hàn Quốc bắt hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa, trưa 7-9, đại diện hãng Bamboo Airways cho biết sau khi xác minh nội bộ thì hai tiếp viên trên không thuộc phi hành đoàn của hãng.

Còn hãng hàng không Vietjet Air ngay trong đêm xuất hiện thông tin (6-9) đã đưa ra khẳng định hai tiếp viên này cũng không thuộc phi hành đoàn của hãng.

Riêng Vietnam Airlines cho biết đã nắm được thông tin trên và đang xác minh từ các bộ phận chức năng để sớm có thông tin chính thức.

Sở cảnh sát TP Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: MBC
Sở cảnh sát TP Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: MBC

Ngày 6-9, đài MBC của Hàn Quốc đưa tin Sở cảnh sát TP Incheon (Hàn Quốc) bắt hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam sau khi phát hiện hai người này giấu tinh dầu cần sa trong hành lý khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Theo điều tra ban đầu, hai nữ tiếp viên trên nhận họ đã chuyển hàng hộ cần sa dạng lỏng từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won (từ khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng) cho mỗi lần chuyển hàng.

Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.

Sau khi có thông tin trên, Cục Hàng không Việt Nam, cho biết hiện các hãng hàng không vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin vụ việc.

Về phần mình lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi cũng như của các hãng hàng không Việt Nam đều thống nhất rằng, đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, không bao che…”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm