Bàn giao 3 người bị bắt làm con tin trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

(PLO)- Trên đường rút chạy, các đối tượng đã xông vào lán trại tại một công trình gần trụ sở xã Ea Ktur và dùng súng đe dọa, uy hiếp và bắt ba công nhân làm con tin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bàn giao ba người cho chính quyền xã Hoà Hiệp, huyện Cư Kuin để bàn giao lại cho gia đình.

Ba người đã bị nhóm đối tượng tấn công vào hai trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11-6 bắt làm con tin.

Hai trong ba con tin bị bắt cóc được lực lượng Công an giải cứu vào chiều 11-6. Ảnh: CAND

Hai trong ba con tin bị bắt cóc được lực lượng Công an giải cứu vào chiều 11-6. Ảnh: CAND

Những người được bàn giao cho gia đình, gồm: Y Yưng Bkrông (sinh năm 2005), Điểu Nguyên (sinh năm 1991) và Y Dũn Bkrông (sinh năm 2004, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, trên đường rút chạy, các đối tượng này đã xông vào lán trại công nhân tại một công trình gần trụ sở xã Ea Ktur rồi dùng súng đe dọa, uy hiếp và bắt ba người này làm con tin.

Sau đó, nhóm này đập phá điện thoại và yêu cầu cả ba con tin điều khiển xe gắn máy đi theo chúng.

Đến chiều 11-6, hai trong số ba con tin đã được lực lượng công an giải cứu. Tối 14-6, con tin thứ ba cũng được lực lượng công an giải cứu an toàn.

Theo một lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp, sau khi xác minh thân nhân lai lịch của nhóm người bị bắt cóc, Công an tỉnh đã trao trả số người này cho chính quyền địa phương để bàn giao cho gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm