Bán kết U-23 châu Á: Uzbekistan mất ưu thế sân nhà nhưng…

(PLO)- Đêm 15-6, hai trận bán kết U-23 châu Á diễn ra tại Tashkent. Lúc 20 giờ là cuộc chạm trán giữa Úc và Saudi Arabia (sân Pakhtakor). Chủ nhà Uzbekistan gặp Nhật lúc 23 giờ trên sân Bunyodkor.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Timur Kapadze của Uzbekistan sau trận thắng kịch tính và đầy quả cảm trước U-23 Iraq đã lặp lại câu nói “Uzbekistan lấy nguồn cảm hứng Thường Châu và muốn tái lập danh hiệu tại giải này”.

Bốn năm trước tại Thường Châu, Uzbekistan đã đánh bại Hàn Quốc ở bán kết, còn Việt Nam thắng Qatar ở loạt luân lưu. Vào chung kết với 120 phút chơi dưới mặt sân trắng xóa vì tuyết phủ, Uzbekistan đã thắng U-23 Việt Nam 2-1 vào những phút cuối hiệp phụ thứ hai.

Nay đối thủ của Uzbekistan ở bán kết là Nhật Bản, đội bóng vừa đánh bại Hàn Quốc 3-0 ở tứ kết bởi một lối chơi vượt trội. Còn Uzbekistan... như chết đi sống lại trận tứ kết với Iraq trong thế chơi với 10 người từ phút 12 và phải chờ đến loạt luân lưu mới giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Những kẻ “chết đi sống lại” hay “lết” qua khe cửa hẹp thường làm nên chuyện bởi họ càng bản lĩnh, càng lì lợm và ngoan cường hơn.

Phóng viên không tránh được cơn mưa vật lạ của khán giả Uzbekistan trong trận tứ kết Uzbekistan - Iraq. Ảnh: ANH THỎA

Phóng viên không tránh được cơn mưa vật lạ của khán giả Uzbekistan trong trận tứ kết Uzbekistan - Iraq. Ảnh: ANH THỎA

Nhưng Nhật Bản cho thấy họ là đội bóng rất hay qua trận thắng Hàn Quốc. Yuito Suzuki là người người hùng với cú đúp vào lưới Hàn Quốc, bên cạnh một tập thể trẻ với tuổi đời trung bình 21 để hướng đến mục tiêu trọng tâm là Olympic Paris 2024.

U-23 Nhật Bản thể hiện một lối chơi lấn lướt, không ồn ào, lối đá biết người biết mình nhưng khi đối phương sơ hở là trừng phạt ngay. Họ cũng là đội bóng có tính đồng đội cao, nhuần nhuyễn và vào guồng sau vòng bảng có vẻ im hơi lặng tiếng.

Lợi thế của U-23 Uzbekistan là thi đấu sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà nhưng tại bán kết với Nhật Bản, chủ nhà sẽ không có được ưu thế khán giả nhà do án phạt vì để khán giả gây náo loạn, ném vật lạ vào cầu thủ đội khách Iraq và làm bị thương các nhà báo làm nhiệm vụ dưới sân.

Dù Uzbekistan không được cổ vũ trực tiếp từ cổ động viên nhà nhưng tối 15-6, các cầu thủ Nhật Bản sẽ khó ghi bàn vì Uzbekistan đang thăng hoa và giàu khát khao.

. Dự đoán: Uzbekistan thắng 1-0.

Trận Saudi Arabia gặp Úc sẽ không có cửa cho các cầu thủ trẻ của Úc. Dù lứa đàn anh ở cấp đội tuyển Úc vừa đánh bại Peru trên chấm luân lưu trong trận play off để giành chiếc vé cuối đi World Cup 2022 nhưng nguồn cảm hứng đó chưa đủ để đàn em U-23 Úc làm nên chuyện trước Saudi Arabia đồng đều và chơi thứ bóng đá hiện đại hơn.

Lối chơi của Saudi Arabia sẽ lại làm cho Úc rối và họ sẽ phải chống đỡ vất vả trong trận bán kết không cân sức.

. Dự đoán: Saudi Arabia thắng 2-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm