Bắn súng điện vào tài xế Grap để cướp

Theo thông tin ban đầu, tối 7-8 Nghiêm Văn Phong (29 tuổi,  trú tại Kim Bảng -  Hà Nam) gọi một xe ôm Grap tên Trương Văn H. (34 tuổi, trú tại Mỹ Đức,Hà Nội) đến đón từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) về Hà Nam.

Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, khi về thôn Văn Xá, xã Nhị Khê (Thường Tín – Hà Nội) Phong bất ngờ dùng súng điện bắn anh H. để cướp xe máy. Anh Hinh chống trả và kêu cứu, người dân nghe thấy chạy lại, Phong vứt xe thoát ra khu vực cánh đồng.

Phong tại cơ quan công an.

Theo ông Phạm Văn Chiến - Trưởng Công an xã Nhị Khê , sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức vây bắt, dẫn giải về trụ sở Công an xã.

Tại đây, Phong khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên lên Hà Nội sống bằng nghề trộm cắp vặt. Bản thân Phong cũng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Phong đã được bàn giao cho công an huyện Thường Tín để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm