Báo Thái 'khiêu khích' thầy trò HLV Park; Văn Hậu mở ra cơ hội

Đoàn Văn Hậu sẵn sàng đấu trọn 90 phút

Chơi trọn vẹn trận đấu giúp đội trẻ Heerenveen đánh bại trẻ Feyenoord tỉ số 1-4, hậu vệ tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu mở ra cơ hội tiến lên chơi đội hình một đội bóng Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu trong màu áo CLB Heerenveen. Ảnh: HRV

Ở cuộc chạm trán này, Văn Hậu được HLV Jansen sử dụng xuyên suốt trận đấu vị trí hậu vệ cánh trái, góp phần tạo nên một thế trận áp đảo trước đối thủ không thuộc “dạng vừa” Feyenoord.

Các pha lập công của đội trẻ Heerenveen được ghi do công của tiền đạo 19 tuổi Rein Smithi lập hattrick, trước khi Arjen van der Heide ghi bàn thắng thứ tư. Đáng tiếc bàn gỡ của trẻ Feyenoord xuất phát từ tình huống hậu vệ Bo de Bruijin đánh đầu phản lưới nhà.

Hậu vệ tuyển Việt Nam thi đấu rất lăn xả. Ảnh: HRV

Kể từ thời điểm gia nhập CLB Heerenveen, đây là lần hiếm hoi Văn Hậu được ban huấn luyện trưng dụng thi đấu suốt 90 phút. Học trò cưng của thầy Park tuy không có nhiều đất diễn nhưng việc không bị thay ra cũng cho thấy Văn Hậu đang dần thích nghi tốt với lối chơi của CLB Hà Lan. Và đấy cũng là tín hiệu đáng mừng giúp Văn Hậu sớm có cơ hội được thể hiện nhiều hơn trong màu áo đội hình một.

Báo chí Thái Lan khẳng định sự vắng mặt của Trọng Hoàng, Đình Trọng khiến Việt Nam sẽ bị Malaysia gây khó. Ảnh: NGỌC DUNG

Truyền thông Thái Lan “khích tướng” thầy trò ông Park

Trước tình hình tổn thất về nhân sự tại vòng loại World Cup 2022, truyền thông Thái Lan nhận định tuyển Việt Nam sẽ đương đầu với khó khăn trong chuyến làm khách đến sân của Malaysia.

Cuộc chạm trán sẽ diễn ra ngày 31-3, thời điểm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đồng loạt tái khởi tranh. Với tư cách ĐKVĐ, từng đánh bại Malaysia tại chung kết AFF Cup 2018 nhưng tuyển Việt Nam phải đối đầu với khó khăn do thiếu những trụ cột quan trọng.

Tờ Siam Sport bình luận: Việc thiếu vắng hai trụ cột Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Trọng trong chuyến hành quân tới Malaysia khiến Việt Nam đối diện với nhiều thách thức. Theo luật định, Đình Trọng dính án thẻ đỏ tại VCK U-23 châu Á, trong khi Trọng Hoàng đã nhận hai thẻ vàng ở các trận đấu trước đó.

Trận lượt đi, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 tại Mỹ Đình. Ảnh: NGỌC DUNG

Những sự vắng mặt này khiến HLV Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn, bởi cả hai tuyển thủ trên đều là những hậu vệ quan trọng nơi hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, Siam Sport cũng chỉ ra tổn thất bên phía chủ nhà Malaysia, có ba cầu thủ thụ án treo giò gồm Brendan Gan, Matthew Davies và Syafiq Ahmad. Tuy nhiên, cả ba sẽ được xóa án phạt sau khi Malaysia làm khách trên sân của UAE.

Kết thúc năm lượt đầu bất bại, thầy trò HLV Park Hang-seo hiện có 11 điểm dẫn đầu bảng G. Một chiến thắng nữa trước Malaysia sẽ giúp đội tuyển Việt Nam thắng thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm