Barcelona tiếp tục cuộc ‘thanh trừng’: Lại một người nữa ra đi

Chưa đầy 1 ngày sau khi HLV Quique Setien bị sa thải đến lượt Giám đốc thể thao Eric Abidal cũng phải rời Barcelona trong cay đắng.

Thông báo trên website CLB Barcelona cho biết, “Barcelona và Eric Abidal đã đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên. CLB muốn cám ơn Eric Abidal vì sự chuyên nghiệp, cống hiến, bản tính gần gũi trong mối quan hệ của ông ấy ở tất cả các khía cạnh với gia đình Barcelona”.

Abidal rời khỏi Barcelona. ẢNH: GETTY IMAGES

Việc sa thải Abidal là động thái mới nhất của BLĐ Barcelona sau cuộc họp khẩn "trảm" HLV Setien trước đó. Sau khi chia tay HLV Setien, Barcelona đưa ra thông báo, “Đây là quyết định đầu tiên trong kế hoạch cải tổ triệt để CLB…”.

Ở mùa giải này, Barcelona rơi vào cảnh trắng tay. Họ mất chức vô địch La Liga vào tay Real Madrid. Ở Champions League, Barcelona dừng bước ở tứ kết sau thất bại nặng nề 2-8 trước Bayern Munich.

Trận thua nhục nhã trước Bayern Munich như giọt nước tràn ly khiến Barcelona phải hành động quyết liệt ngay, bên cạnh một siêu sao Messi thất vọng đòi ra đi. Hiện HLV tuyển quốc gia Hà Lan, Ronald Koeman là ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng Barcelona.

HLV Setien và giám đốc thể thao Abidal đều bị sa thải. ẢNH: GETTY IMAGES

Abidal, 40 tuổi bắt đầu làm việc cho Barcelona sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ vào năm 2018. Mùa hè năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao CLB.

Abidal đóng vai trò lớn trong việc sa thải HLV Ernesto Valverde. Khi đó, Barcelona còn đang dẫn đầu La Liga. Quyết định sa thải Valverde khiến Messi không hài lòng và căng thẳng dâng cao giữa Messi và Abidal.

Khi đó, Abidal nói với Diario Sport, “Nhiều cầu thủ không hài lòng và có vấn đề trong việc liên kết với CLB. Mối quan hệ giữa HLV và phòng thay đồ khá tốt nhưng với tư cách là cựu cầu thủ tôi có thể “ngửi thấy” vấn đề. Tôi đã nói với CLB những gì tôi nghĩ và chúng tôi đã đi đến quyết định trên (sa thải Valverde)”.

Messi muốn ra đi vì thất vọng với những gì xảy ra tại Barcelona. ẢNH: GETTY IMAGES

Messi lập tức đáp trả, “Tôi không biết điều gì xảy ra khiến ông ấy nói như vậy. Tôi buộc phải đáp trả vì cảm thấy mình bị tấn công. Tôi cảm thấy ông ấy đang tấn công các cầu thủ. Có quá nhiều người nói về phòng thay đồ, rằng chúng tôi buộc HLV phải ra đi và đưa cầu thủ khác vào.

Đặc biệt là về tôi, giống như tôi có rất nhiều quyền lực và có quyền ra quyết định. Điều tương tự đã xảy ra ở đội tuyển Argentina. Tôi thấy phiền vì ông ấy đặt các cầu thủ vào tình huống có vẻ điên rồ này. Abidal là người đưa ra quyết định và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm