Bắt 2 kẻ lừa đảo bán 1 thửa đất cho nhiều người

(PLO)- Cùng với thủ đoạn bán 1 thửa đất cho nhiều người, 2 người bị Công an Quảng Nam bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Bùi Hoài Phương (43 tuổi, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Trần Đình Huy (42 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc.

Bán 1 thửa đất cho nhiều người
Huy bị bắt vì lừa đảo bán 1 thửa đất cho nhiều người. Ảnh: CA

Theo điều tra, Huy thỏa thuận bán thửa đất 1774, tờ bản đồ số 25 thuộc khu dân cư thôn Phú Bình (xã Tam Phú) cho anh BQT với giá 1,1 tỉ đồng.

Huy nhận trước 500 triệu đồng tiền cọc để làm thủ tục tách thửa và sang tên cho anh T. Tuy nhiên, Huy đã không thực hiện đúng như thỏa thuận mà bán thửa đất này cho một người khác.

Tương tự, Phương sau khi thỏa thuận bán thửa đất số 95, tờ bản đồ số 38, thuộc khu dân cư Đông Yên (phường Hoà Thuận, TP Tam Kỳ) cho hai người dân là chị BTTH và HTTH với giá 1,65 tỉ đồng. Đồng thời, yêu cầu hai chị này đặt cọc số tiền 800 triệu đồng để Phương làm thủ tục tách thửa.

ban-1-thua-dat-cho-nhieu-nguoi-2.jpeg
Công an khám xét chỗ ở của Phương. Ảnh: CA

Sau đó, Phương bán lại thửa đất trên cho một người khác để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Sau khi bán thửa đất trên, Phương vẫn nhận đủ số tiền 1,65 tỉ đồng của chị BTTH và HTTH.

Theo công an, Phương và Huy đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác trên địa bàn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Phương, Huy và những người giúp sức có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm