Bắt 2 tàu cẩu khủng đang trộm cát trên sông Cổ Chiên

Ngày 17-4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết chiều 16-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh đã bắt quả tang hai tàu đặt cẩu, mỗi tàu có tải trọng hàng nghìn tấn đang khai thác cát sông trái phép trên tuyến sông Cổ Chiên (đoạn thuộc xã Phú Phụng và xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách).

Cụ thể, vào thời gian trên, lực lượng chức năng phát hiện tàu đặt cẩu biển số LA-074.53 đang dùng cần cạp khai thác cát sông sang một tàu sắt khác.

Qua kiểm tra, trên tàu có năm người. Trong đó, Huỳnh Văn Hiền (62 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) là người trông coi kiểm tra cần cạp; Nguyễn Minh Hải (38 tuổi, ngụ Vĩnh Long) là người điều khiển cần cạp khai thác cát.

Khi bị bắt quả tang, những người trên tàu này đã khai thác được hơn 157 m3 cát.

Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện trên tàu đặt cẩu biển số LA-071.94 có bốn người. Trong đó, Lê Dương Khang (35 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) và Đặng Ngọc Nam (37 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Long An) đang vận hành tàu đặt cẩu khai thác cát sông để đưa qua tàu sắt LA-076.10, với khối lượng cát hơn 48 m3 .

Thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến tàu đặt cẩu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc khối lượng cát chứa trên phương tiện, giấy phép khai thác cát tại địa điểm trên.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm