Bắt 3 phụ nữ ghi lô đề hàng tỉ đồng

Tin từ Phòng CSĐT Quảng Nam vào chiều 28-12, qua theo dõi và điều tra, mới đây các trinh sát đã bắt quả tang bốn tụ điểm ghi lô đề với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng xảy ra tại huyện Núi Thành.

Ba phụ nữ ghi đề bị bắt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CQĐT

Ba phụ nữ bị bắt gồm Nguyễn Thị Tình (SN 1956), Lê Thị Vân (SN 1977) và Võ Thị Tuyết Trinh (SN 1985, cùng ngụ xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành).

Trước đó, trong lúc bà Vân đang ghi số đề cho bà Tình và một số người khác tại khu vực chợ Tam Anh Nam thì bị trinh sát bắt. Theo khai nhận, bà Vân bắt đầu ghi lô đề cho một người tên Quốc để nhận hoa hồng. Trung bình mỗi ngày bà Vân ghi đề với số tiền khoảng 20 triệu đồng và bắt đầu từ tháng 11 năm nay.

Tại nhà bà Nhung, trinh sát phát hiện người phụ nữ này đang nhận tin nhắn cá cược của những người đánh bạc bằng hình thức lô đề. Tại cơ quan công an, bà Nhung khai đã bắt đầu ghi đề từ tháng 10-2017, trung bình mỗi tháng bà ghi lô đề số tiền lên đến 300 triệu đồng. Số tiền cá cược được bà tổng hợp gửi về cho Quốc và nhận hoa hồng 7%.

Về phần Trinh, cảnh sát phát hiện hình thức ghi lô đề tương tự với hai người nói trên và người này cũng tổng hợp số tiền cá cược để gửi về cho Quốc để hưởng hoa hồng là 9%. Từ tháng 11-2017 đến nay, Trinh đã ghi và nhận các tin nhắn liên quan đến lô đề với số tiền mỗi tháng gần 3 tỉ đồng.

Theo lời khai của những người ghi đề trên, Quốc có họ tên đầy đủ là Nguyễn Viết Quốc (51 tuổi, trú thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam). Quốc đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Theo đó, Quốc đã tổ chức ghi đề và thuê một người khác nhận các tin nhắn cá cược rồi tổng hợp gửi lại cho Quốc. Sau đó Quốc chuyển số cá cược đó cho Trinh bằng tin nhắn điện thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm