"Bắt cóc" em, dụ chị vào vườn hãm hại

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước, tháng 11/2009, thấy bé Yến (13 tuổi) đi đón cậu em trai từ tiệm tạp hóa về nhà, Nguyễn Văn Lượng (21 tuổi) và Lê Ngọc Cung (17 tuổi) cùng ngụ tại huyện Lộc Ninh (Bình Phước) giở trò trêu chọc. Chúng bế em trai của Yến vào vườn cao su để cô bé đuổi theo.

"Bắt cóc" em, dụ chị vào vườn hãm hại ảnh 1
Bị cáo Lượng tại tòa. Ảnh: D. C.

Dụ được Yến đến khu đất trống trong nông trường cao su, 2 gã trai trẻ nảy sinh tà ý. Mặc cô bé la khóc, Lượng và Cung thay nhau hãm hại.Ba tháng sau, trong một lần đến nhà Yến chơi, thấy cô bé ở nhà một mình, Lượng và Cung lại khống chế để cùng thực hiện hành vi đồi bại. Các "yêu râu xanh" đe dọa sẽ giết bé gái nếu nói với người thân. Thấy con gái hay lo sợ thất thường, cha mẹ Yến gặng hỏi thì được kể lại sự việc bèn tố cáo với công an. Sau nhiều tháng bỏ trốn khỏi địa phương, 2 "yêu râu xanh" mới quay về đầu thú. Đầu tháng 3, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Lượng 17 năm tù, Cung 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Sau đó, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 21/5, TAND Tối cao tại TP HCM phúc xử vụ án. Tại tòa, Cung xin rút kháng cáo. Còn Lượng, do không nhớ chính xác ngày tháng năm sinh nên HĐXX tạm hoãn phiên tòa, chờ xác minh. Theo Hải Duyên (VNE) * Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm