Bắt đường dây số đề quy mô 60 tỉ

Ngày 7-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt bốn người trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề với quy mô lên đến 60 tỉ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam làm việc với Phạm Thanh Khang. Ảnh: CA

Theo đó, bốn người bị bắt gồm Nguyễn Thị Tố Vân (43 tuổi, ngụ xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc), Lê Thị Yến (42 tuổi, ngụ xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên), Phạm Thế Vũ và Nguyễn Thanh Khang (cùng 28 tuổi, ngụ xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác định, hằng ngày Vân sử dụng điện thoại di động tiếp nhận tin nhắn cá cược số đề từ nhiều người chơi. Sau đó, Vân tổng hợp chuyển cho Yến để hưởng 9% tiền hoa hồng.

Tiếp đến, Yến tiếp tục tổng hợp tịch lô đề từ Vân và nhiều người khách chuyển cho Vũ để nhận tiền hoa hồng theo thoả thuận.

Khi nhận được tịch đề, Vũ trao đổi một phần tỉ lệ cá cược với Khang và giữ lại một phần để tự chung chi thắng thua. Tương tự, Khang chuyển một phần cho người khác để hưởng hoa hồng, phần con lại tự chung chi.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động với phương thức tinh vi, chủ yếu thông qua điện thoại và mạng internet, việc tính tiền thắng thua được quy ước từ trước để tránh bị công an phát hiện.

Đối với Khang, mỗi ngày người này nhận số tiền tịch đề từ các đầu nậu khoảng 500 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng xác định, từ đầu tháng 4 đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền cá cược trong đường dây này lên đến khoảng 60 tỉ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm