Bắt giam bác sĩ làm giả giấy khám sức khỏe để nhận tiền

(PLO)- Lợi dụng phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm, BS Linh đã giả chữ ký của lãnh đạo và BS chuyên khoa để làm giấy khám sức khỏe cho các chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Cảnh sát đọc lệnh bắt giam bị can Phạm Văn Linh

Ngày 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã di lý bác sĩ Phạm Văn Linh (59 tuổi) từ TPHCM về Phan Thiết để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại khoản 3, điều 341BLHS.

Di lý bị can về Bình Thuận để điều tra. Ảnh PP.

Di lý bị can về Bình Thuận để điều tra. Ảnh PP.

Trước đó vào chiều 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã mời BS Phạm Văn Linh đến Công an phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (TPHCM) công bố lệnh bắt giam và đưa về nhà riêng của BS này tại quận Tân Phú để thực hiện lệnh khám xét.

Theo hồ sơ, từ đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết xác định, trong 108 giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế (TTYT) TP Phan Thiết đã khám và cấp từ năm 2016 đến năm 2020 thì có 107 giấy khám sức khỏe không có trong danh sách khám và thu tiền của TTYT Phan Thiết.

Tổng số tiền không thu từ việc khám, cấp 107 giấy khám sức khỏe này là hơn 42 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định được tất cả giấy khám sức khỏe không có trong danh sách khám và thu tiền của TTYT TP Phan Thiết hầu hết được sử dụng, đưa vào các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (GCNANVSTP) cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Phan Thiết.

Ngoài ra, một số trường hợp để bổ sung hồ sơ phục vụ cho việc kiểm tra định kỳ hàng năm của Đoàn kiểm tra do UBND thành phố tổ chức kiểm tra đối với các Cơ sở kinh doanh.

Cảnh sát bắt giam BS Phạm Văn Linh. Ảnh PP.

Cảnh sát bắt giam BS Phạm Văn Linh. Ảnh PP.

Cơ quan điều tra xác định BS Phạm Văn Linh làm Trưởng khoa An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại TTYT TP Phan Thiết trong khoảng thời gian từ tháng 4-2018 đến tháng 4-2020 và sau đó xin nghỉ hưu.

Trong khoảng thời gian làm Trưởng khoa ATVSTP, BS Linh thừa nhận có giúp và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Phan Thiết về cách thức, trình tự thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Có một số trường hợp các cơ sở quen biết có đưa tiền nhờ ông Linh nộp hồ sơ, nộp tiền xét nghiệm nước,… thì ông Linh đã giúp và các cơ sở có cho tiền bồi dưỡng.

Đối với giấy khám sức khỏe không có người khám và không thu phí: Qua các mối quan hệ ngoài xã hội, ông Linh có quen biết chủ của một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn Phan Thiết nên các chủ cơ sở nhờ ông Linh làm giúp giấy khám sức khỏe cho họ và nhân viên.

Cảnh sát công bố lệnh bắt giam.

Cảnh sát công bố lệnh bắt giam.

Hoặc các cơ sở kinh doanh cần bổ sung giấy khám sức khỏe để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và bổ sung hồ sơ cho Đoàn liên ngành kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020 ông Linh khai nhận có làm giúp khoảng 20-30 giấy khám sức khỏe và không đóng tiền tại TTYT TP Phan Thiết. Tất cả những giấy khám sức khỏe trên, ông Linh do cả nể đã làm giúp và không đòi hỏi tiền bạc hay lợi ích vật chất nào khác.

Qua xem 17 giấy khám sức khỏe bản gốc xác định con dấu của TTYT TP Phan Thiết là giả và chữ ký của một phó giám đốc TTYT là giả, ông Linh thừa nhận đã giả chữ ký trên 15 giấy khám sức khỏe (ký vào phần phần kết luận).

BS Linh trình bày mục đích giả chữ ký là do một số trường hợp lãnh đạo ký thiếu một số giấy khám sức khỏe nên ông Linh giả chữ ký để ký vào phần kết luận nhằm hoàn chỉnh giấy khám sức khỏe.

Ngoài ra BS Linh cũng thừa nhận đã 26 lần giả chữ ký của các bác sỹ chuyên khoa trong các giấy khám sức khỏe lập khống.

Ngày 30-7-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án và đến ngày 23-9-2022 Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với BS Phạm Văn Linh.

Được biết, sau khi xin nghỉ việc ở TTYT TP Phan Thiết, BS Phạm Văn Linh vào TPHCM sinh sống và làm việc cho một phòng khám ở TPHCM. Hiện Cơ quan điều tra đang xem xét, tiếp tục điều tra vai trò một phó giám đốc TTYT TP Phan Thiết trong vụ án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm