Bắt hướng dẫn viên du lịch trộm ô tô

Sáng 27-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Trọng Hải (27 tuổi, quê huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Một trong hai chiếc ô tô Hải đã lấy trộm. Ảnh: CA

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, gần đây đơn vị liên tục nhận tin báo của người dân về việc mất tài sản như ô tô, xe máy. Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, khoanh vùng nghi phạm.

Qua điều tra, công an xác định Lê Trọng Hải là nghi phạm thực hiện nhiều vụ trộm cắp ô tô trên địa bàn và đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hải.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nghi can Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cụ thể, rạng sáng 28-3, Hải đột nhập nhà chị Ngụy Thị Thanh Th. (ngụ phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) trộm cắp một xe máy hiệu Honda AirBlade. Sáng 6-6, Hải tiếp tục đột nhập nhà ông Vương B. (ngụ phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) trộm cắp 10 triệu đồng, một đồng hồ đeo tay, một ô tô Mazda. Đến sáng 12-6, Hải thực hiện vụ trộm thứ ba tại nhà chị Nguyễn Thị Th. (ngụ xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) trộm cắp một ĐTDĐ, một ô tô hiệu Kia.

Sau khi trộm, Hải mang tài sản trộm được tiêu thụ tại TP Đà Nẵng thì bị bắt.

Được biết Hải từng là hướng dẫn viên du lịch, từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm