Bất ngờ Bruno dọn đường về Brazil khi chia tay Man United

(PLO)- Tiền vệ Bruno Fernandes đã nói về mong muốn được chơi bóng ở Brazil sau khi kết thúc sự nghiệp tại Manchester United, dù anh không nghĩ đến việc sớm chia tay sân Old Trafford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ký giả Colin Millar tiết lộ đội trưởng Bruno Fernandes đã dọn đường đến chơi bóng cho làng bóng Brazil trong tương lai, sau khi quyết định kết thúc sự nghiệp của mình ở Manchester United.

Bruno Fernandes đã được trao băng đội trưởng của câu lạc bộ tại Old Trafford vào mùa hè này bởi HLV Erik ten Hag khi kế nhiệm trung vệ Harry Maguire, người thủ lĩnh đội trong ba năm rưỡi từ thời HLV Solskjaer. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đóng vai chính trong đội hình của Quỷ đỏ kể từ khi chuyển đến từ Sporting vào tháng 1-2020.

Ngôi sao của Bồ Đào Nha đã sớm lên các kế hoạch về tương lai dài hạn của riêng mình và điều ngạc nhiên là anh rất thích thú với khả năng chuyển sang thi đấu ở làng bóng Nam Mỹ. Bruno tiết lộ đặc biệt về việc chơi bóng ở Brazil – quốc gia có chung ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Bồ Đào Nha.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thích thú với các giải đấu hấp dẫn ở Brazil. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha thích thú với các giải đấu hấp dẫn ở Brazil. Ảnh: GETTY.

Bruno Fernandes chia sẻ với ESPN Brasil: “Bất cứ khi nào có thể, tôi đều theo dõi các giải đấu ở Brazil. Cá nhân tôi thấy bóng đá Brazil hấp dẫn, các cầu thủ chơi thứ bóng đá mạnh mẽ, với rất nhiều chất lượng và niềm vui.

Ở đây chơi một thứ bóng đá thuần túy. Và tôi thấy hiện tại, các cầu thủ, HLV trong giải đấu không chỉ có người Bồ Đào Nha, người Brazil, mà rất nhiều gương mặt quốc tế giúp cuộc chơi ngày càng phát triển về mặt chiến thuật.

Tôi không thực sự thích nói về tương lai xa xôi, nhưng mọi chuyện như tôi đã nói, tôi muốn góp mặt ở làng bóng Brazil. Các giải đấu luôn thể hiện một thứ bóng đá hấp dẫn, rất thú vị. Chỉ có điều là các chuyến du đấu ở Brazil rất dài.

Bruno là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Bruno là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Không ai biết trước được tương lai, tôi cũng thế. Tôi không từ chối Brazil sau khi kết thúc sự nghiệp ở Man United, bởi vì bóng đá Brazil rất hấp dẫn với nhiều giải đấu, nhiều CLB chơi rất hay”.

Cầu thủ 28 tuổi này đã khẳng định mình là thủ lĩnh của Quỷ đỏ trên sân cỏ và luôn có mặt trong đội hình xuất phát của Man United. Anh hiếm khi bị chấn thương hoặc treo giò, cho phép anh thể hiện tài năng của mình giúp đội bóng tập trung phần lớn lối chơi tấn công của họ xung quanh Bruno.

Tiền vệ này đã ghi 64 bàn thắng cùng 54 pha kiến ​​tạo trực tiếp trong 187 lần ra sân cho Man United và anh vẫn còn nhiều mùa giải nữa ở đẳng cấp cao nhất. Bruno luôn khát khao khôi phục lại uy thế của CLB cả trong nước và trên đấu trường châu Âu.

Số 8 của Man United tính đường về Brazil thi đấu sau khi rời sân Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Số 8 của Man United tính đường về Brazil thi đấu sau khi rời sân Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Chưa có khả năng Bruno Fernandes sẽ sớm rời sân Old Trafford trong tương lai gần, do năng lực và vị thế của anh ở CLB, lẫn tiếng nói trọng lượng trong phòng thay đồ. Nhưng không loại trừ khả năng ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ chơi ở giải đấu hàng đầu Brazil khi chia tay bóng đá Anh.

Man United đang khởi đầu mùa giải trong nước một cách chật vật. Thủ quân Bruno và đồng đội trên sân nhà thắng khó Wolves 1-0 và mới thua chủ nhà Tottenham 0-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm