Bắt người phụ nữ vào trường chở nữ sinh đi lòng vòng về tội lừa đảo

(PLO)- Người phụ nữ bịt mặt, vào trường học ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên chở nữ sinh đi lòng vòng bị bắt để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-7, Đại tá Bùi Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho hay cơ quan CSĐT Công an huyện này khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng (32 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Thị Bích Hằng. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Phạm Thị Bích Hằng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 14-7, Phạm Thị Bích Hằng bị lực lượng công an phát hiện khi đang đi trên đường ở huyện Tây Hòa, sau đó đưa đến trụ sở công an làm việc. Hằng được xác định là nghi can đã bịt mặt vào Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa kéo một bé gái lên xe, chở đi lòng vòng bất thường mà PLO đã thông tin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13-7, Hằng đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng dụ dỗ chở cháu TQN (11 tuổi) đi lòng vòng một số nơi với mục đích lừa chiếm đoạt điện thoại. Tuy nhiên, sau đó Hằng bỏ đi, để bé gái ở cổng chợ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa do không lừa được cháu N. Sau đó, cháu N được gia đình tìm thấy.

Phạm Thị Bích Hằng chở nữ sinh đi lòng vòng để lừa lấy điện thoại. Ảnh cắt từ clip
Phạm Thị Bích Hằng chở nữ sinh đi lòng vòng để lừa lấy điện thoại. Ảnh cắt từ clip

Bước đầu, Hằng khai đã đến các trường THCS ở Tây Hòa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cháu học sinh, lấy tiền tiêu xài. Sáng 9-5, Hằng đi xe máy đến cổng Trường THCS Phạm Đình Quy ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa lừa lấy điện thoại di động của một học sinh, bán được 2 triệu đồng. Ngoài ra, Hằng còn khai từ tháng 5 đến 7-2022, Hằng đã thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác ở huyện Tây Hòa.

Phạm Thị Bích Hằng sau khi bị bắt. Ảnh: CACC
Phạm Thị Bích Hằng sau khi bị bắt. Ảnh: CACC

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị những ai từng bị Phạm Thị Bích Hằng lừa đảo liên hệ với cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa qua số điện thoại 0257.3578.888 để được hướng dẫn, giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm