Bắt nhóm thanh niên giả danh công an ở Bình Dương để cướp tài sản

Ngày 21-1, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trương Ngọc Quí (23 tuổi), Trương Ngọc Tài (19 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Thạch Khánh Lộc (33 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Ba thanh niên giả danh lực lượng công an để cướp tài sản bị bắt sau thời ngắn gây án. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 16-1, anh LDP (tài xế xe ôm công nghệ) chở thuốc lá từ quận Bình Thạnh (TP.HCM) đến giao tại xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

Khi đến địa điểm giao hàng, anh P bị Quí, Tài và Lộc xưng là công an xã Bạch Đằng đang tuần tra, kiểm soát và ép đi đến một đoạn đường vắng thuộc xã Bạch Đằng.

Sau đó, nhóm này ép anh P xuống hàng và kiểm tra. Sau khi kiểm tra, cả nhóm dùng roi điện khống chế anh P rồi đưa số thuốc lá lên xe của nhóm này và yêu cầu anh P đi theo về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, trên đường đi cả nhóm dẫn anh P đi lòng vòng rồi cắt đuôi để cướp tài sản.

Nhận tin báo của bị hại, Công an xã Bạch Đằng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Uyên nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ cả ba người, thu giữ tang vật là 115 cây thuốc lá (trị giá khoảng 16,4 triệu đồng) và một cây roi điện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm