Bắt thanh niên giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi rồi bỏ trốn gần 3 năm

(PLO)- Khi bị khởi tố về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Uyên đã bỏ trốn tại nơi cư trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vừa bắt bị can Phạm Tú Uyên (SN 1995) ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Bị can Uyên có lệnh truy nã về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, trước đó, thông qua mạng xã hội, Uyên làm quen với LTTH (SN 2003) ở xã Hợp Châu, Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Tối ngày 15-9-2018, Uyên chở H đến địa bàn TP Vĩnh Yên dạo chơi rồi quan hệ. Sau đó, sự việc bị gia đình H phát hiện và trình báo đến công an.

Bị can Phạm Tú Uyên (giữa) tại thời điểm bị bắt. Ảnh CACC

Bị can Phạm Tú Uyên (giữa) tại thời điểm bị bắt. Ảnh CACC

Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tú Uyên về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 1, điều 145 BLHS.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Uyên đã trốn khỏi nơi cư trú, bị công an thành phố Vĩnh Yên ra quyết định truy nã.

Sau một thời gian truy tìm bị can, vừa qua lực lượng chức năng đã bắt được bị can Uyên tại cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm