Tân Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan. Ảnh: Đ. TRUNG

Bầu Đoan: Tôi sòng phẳng trong chuyên môn

Đó là chia sẻ của ông Cao Tiến Đoan Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa (Đông Á Thanh Hóa) người kế nhiệm ông Nguyễn Văn Đệ sau khi có đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe.

Theo ông Đoan, V-League 2021 sắp khai cuộc, quỹ thời gian không nhiều, trong khi việc rà soát lại lực lượng phải được gấp rút thực hiện. Bởi vì CLB Thanh Hóa vừa đã trải qua một mùa giải biến động, chứng kiến nhiều cầu thủ trụ cột "dứt áo ra đi" và thay đến 5 HLV.

Sáng nay (18-12), bầu Đoan cho biết CLB Đông Á Thanh Hóa đã đạt được thỏa thuận với HLV Ljuko Petrovic (Serbia) người từng dẫn dắt Thanh Hóa chơi rất thành công ở mùa giải 2017 khi về đích thứ 2 kém đội vô địch ở chỉ số phụ. Hiện vị thuyền trưởng Serbia đã tới Việt Nam và đang thực hiện cách ly 14 ngày trước khi chính thức dẫn dắt Thanh Hóa.

Điều gì khiến ông Đoan quyết định nộp đơn xin tiếp quản CLB Thanh Hóa sau khi ông Nguyễn Văn Đệ có đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe? Ông Đoan cho rằng: "Tôi đến với bóng đá là vì màu cờ sắc áo, hơn nữa cũng muốn thử sức mình ở lĩnh vực mới dù chưa có nhiều kinh nghiệm mà trong bóng đá thì làm càng khó hơn.

CLB Đông Á Thanh Hóa mùa giải mới có sự góp mặt của nhiều cầu thủ chất lượng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nhưng với tôi, bóng đá là chất lượng cuộc sống. Vì thế tôi đã lựa chọn cách đến với bóng đá như vừa là trách nhiệm của một người con xứ Thanh cũng như với mong muốn bóng đá Thanh Hóa nói riêng và Đội tuyển Việt Nam sẽ chinh phục ở những giải đấu cao hơn".

Cũng theo ông Đoan, việc tiếp nhận CLB Đông Á Thanh Hóa được xem là trọng trách lớn, vì vậy với vai trò là nhà tài trợ, quản lý, điều hành sẽ bảo đảm đầy đủ mọi điều kiện để CLB Đông Á Thanh Hóa có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho mùa giải mới.

Mục tiêu của CLB Thanh Hóa là phấn đấu trụ hạng một cách vững vàng tại mùa giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021, hướng tới giành thứ hạng cao trong những mùa giải tiếp theo. CLB đã tìm được 1 huấn luyện viên mới có chất lượng cho đội 1 tham dự giải V-League, 1 huấn luyện viên chuyên về công tác đào tạo cầu thủ trẻ.

Làm bóng đá không phải là làm 1 hay 2 mùa mà phải làm nhiều năm, xây dựng nền tảng từ lớp trẻ mới có thể đạt được thành công như bầu Hiển, bầu Đức…

Mục tiêu của CLB Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải mới khiêm tốn ở mức trụ hạng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Là một ông bầu của CLB Đông Á Thanh Hóa, tôi chỉ quản lý về mặt kinh tế, điều hành và chăm lo "cơm áo gạo tiền" để ban huấn luyện, các cầu thủ yên tâm tập trung cao độ cho chuyên môn. Đặc biệt, để Thanh Hóa có những thứ hạng cao trong mùa giải tới thì ông bầu cần phải chơi đẹp, sòng phẳng và trọng chuyên môn của HLV lẫn cầu thủ.

Đông Á Thanh Hóa với mục tiêu ngắn hạn cần lựa chọn và mua về những cầu thủ trong nước và ngoại binh có chất lượng, có khát vọng cống hiến cho bóng đá xứ Thanh ở mùa giải 2021 và những mùa giải tiếp theo.

Ngoài ra, Đông Á Thanh Hóa sẽ đặc biệt quan đến đến đào tạo các cầu thủ trẻ bằng việc thuê HLV tốt nhất, bao gồm HLV thể lực trả với mức lương cao nhất, dành sự tôn trọng với họ để từ đó hướng tới mục tiêu là tạo ra đội ngũ kế cận giỏi chuyên môn, đạo đức có tâm huyết với bóng đá xứ Thanh.

Tôi sẽ cố gắng khắc chế những cái lỗi ở những mùa trước thì từ đó mới từng bước cải thiện đưa bóng đá xứ Thanh bước tới những thứ hạng cao hơn ở V-League và giải Quốc gia’, ông Đoan chia sẻ.

 

Thanh Hóa có thêm những ngoại binh chất lượng

Các bản hợp đồng mới của đội bóng xứ Thanh là ngoại binh Paulo Pinto, Doãn Ngọc Tân, Lê Quốc Phương.

Trong khi tiền đạo, Hoàng Đình Tùng có mong muốn tiếp tục được cống hiến cho đội bóng quê hương và tiếp tục đam mê chơi bóng.

Riêng với chân sút ngoại số 1 của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải V-League vừa qua Walsh Chevaughn, hiện CLB Đông Á Thanh Hóa vẫn chưa có sự phục vụ của cầu thủ này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm