Bầu Tú và cái duyên với giải thưởng Fair Play

Hơn 10 năm trước, ông Trần Anh Tú đã nổi tiếng với đội Thái Sơn Nam đá các giải Futsal phong trào và liên tục ẵm giải. Tuy nhiên, cầu thủ chơi bóng Futsal khi ấy chưa chuyên nghiệp và với tính chất “phủi” lì lợm, các trận đấu xảy ra chuyện xô xát rồi ẩu đả nhau như cơm bữa. Thậm chí sau này có giải vô địch, nhiều đội bóng cay cú ăn thua nên rất hay xảy ra va chạm và ông trưởng ban Futsal Trần Anh Tú dĩ nhiên phải đứng mũi chịu sào. Mong ước của bầu Tú trong nhiều cuộc họp báo trước các giải đấu đơn giản là đừng bị báo giới “hỏi xoáy” về những sự cố trên sân Futsal do ông tổ chức nữa.

Bầu Tú cùng Futsal đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam và ông cũng là người luôn đồng hành với bóng đá đẹp, bóng đá cao thượng. Ảnh: QUANG THẮNG.

Thế rồi cách đây hơn bốn năm, tân Chủ tịch HFF Trần Anh Tú khi nghe chúng tôi gợi ý phối hợp tổ chức một giải thưởng bóng đá cao thượng, ông gật đầu ngay lập tức. Giải thưởng Fair Play thường niên của báo Pháp Luật TP.HCM ra đời có sự đóng góp lặng lẽ của bầu Tú với mong muốn ở mọi sân chơi bóng đá, các cầu thủ đều hướng về tiêu chí cao thượng và trung thực.

Bận bịu với đội tuyển Futsal Việt Nam sau khi đoạt vé tham gia World Cup, ông trưởng đoàn Trần Anh Tú vẫn dành nhiều thời gian cho buổi gala trao giải Fair Play 2015. Ông chia sẻ về các cá nhân, tập thể vừa nhận giải đều rất xứng đáng, dù rằng không ai nghĩ việc làm của mình sẽ được ghi nhận và tôn vinh một cách trân trọng. Ý nghĩa của những hành động đẹp trên sân bóng có ảnh hưởng rất lớn đến các thành phần tham gia vào bóng đá, giúp điều chỉnh hành vi của họ ngày càng hoàn thiện hơn.

Cầu thủ ngoại Abass về nhất Fair Play 2015 khi tha thứ cho Thanh Hào không cố ý chơi xấu chắc chắn có tác động mạnh mẽ đến các đồng nghiệp đá bóng hãy trân quý đôi chân làm nghề của nhau hơn. Nghĩa cử của đội tuyển U-23 Việt Nam đối với đồng đội Tấn Tài bị chấn thương nói thay cho tính đoàn kết của một tập thể như tình cảm anh em trong gia đình. Phản ứng của CĐV Hải Phòng với đội nhà thi đấu thiếu tích cực sẽ làm cho không chỉ bóng đá Hải Phòng ý thức hơn với nghề nghiệp của mình.

Ông bầu Trần Anh Tú rất thích thú với tính năng nổ, tiên phong của nữ CĐV Hoàng Yến luôn biết cách truyền lửa đam mê của mình đến giới CĐV trên khán đài và cảm động về tình cha con của chân sút Công Phượng. Vị ủy viên Thường trực VFF cũng mong lắm hình ảnh của các CĐV Than Quảng Ninh quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt hay Hội CĐV SL Nghệ An tự nhắc nhau dọn rác trên khán đài sẽ nhân rộng ở khắp các sân bóng cả nước.

Đồng hành với báo Pháp Luật TP.HCM sau bốn mùa giải thưởng Fair Play, bầu Tú cho biết ông rất vui với sự tác động lớn mạnh của tinh thần bóng đá cao thượng giúp khu vườn bóng đá ngày càng có nhiều hoa đẹp khoe sắc hơn.

 

Abass: “Hẹn gặp lại Việt Nam một ngày sớm nhất”

Chân sút Abass đã tự tay quay một clip gửi Ban tổ chức giải thưởng Fair Play và gửi lời cám ơn đến đồng đội B. Bình Dương, giới hâm mộ bóng đá Việt Nam về những chia sẻ, động viên anh trong những ngày nằm trên giường bệnh. Anh tâm sự: “Tôi rất cảm kích và biết ơn tấm lòng của mọi người đã dành nhiều tình cảm cho tôi khi gặp tai nạn. Tôi rất hạnh phúc và bất ngờ với niềm vui quá lớn này. Fair Play là một giải thưởng cao quý cho tôi trong sự nghiệp và giúp tôi hoàn thiện mình hơn nữa. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trên sân cỏ V-League trong một ngày gần nhất”.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm