Bẫy chuột phá lúa nhưng lại làm chết người

(PLO)- Do mới sạ lúa và sợ bị chuột phá, Tuấn dùng dây chì kết nối với nguồn điện để bẫy chuột làm một người tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-1, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự Đặng Văn Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Hoà Mỹ, huyện Phụng Hiệp) để điều tra về tội giết người.

Bẫy chuột bằng điện làm 1 người tử vong
Bị can Đặng Văn Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CAHG

Trước đó, ngày 2-1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo tại ấp Mỹ Thành A (thuộc xã Hoà Mỹ, huyện Phụng Hiệp) có người tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Ban Giám đốc Công an Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả xác minh ban đầu, đây là vụ sử dụng điện bẫy chuột dẫn đến chết người. Và sau khoảng 2 tiếng, lực lượng công an đã xác định đối tượng gây án là Tuấn.

Làm việc với công an, bước đầu, Tuấn khai nhận do mới sạ lúa ngày 1-1 và sợ bị chuột phá nên chặt cây sậy khô cắm dưới ruộng. Sau đó, dùng đoạn dây chì một đầu mắc vào các cây sậy trên, đầu còn lại ghim vào ổ điện sinh hoạt trong gia đình. Kết nối xong, Tuấn rút ghim điện ra, rồi vào nhà ngủ.

Đến rạng sáng 2-1, Tuấn thức dậy tiếp tục ghim chui điện vào ổ điện sinh hoạt trong nhà để làm bẫy diệt chuột, sau đó ra võng nằm.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, Tuấn rút chui điện ra và đi kiểm tra xem chuột có chết hay không thì phát hiện ông NVP tử vong, nằm đè lên đường dây chì mà Tuấn giăng trước đó.

Công an Hậu Giang khuyến cáo người dân phải sử dụng các biện pháp diệt chuột an toàn theo quy định, tuyệt đối không dùng điện làm bẫy chuột để xảy ra những hậu quả thương tâm, để rồi phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm