Bê bối ở ngôi nhà bóng đá thế giới: FIFA tham nhũng

Chủ tịch FIFA đương nhiệm Sepp Blatter vừa lên tiếng rằng quyền đăng cai World Cup 2006 được trao cho Đức vì nội bộ FIFA tham nhũng nhận hối lộ để bỏ phiếu có lợi cho Đức.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter kể lại rành rọt ở buổi bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2006, trong 20 ủy viên FIFA tham gia bỏ phiếu bỗng nhiên có một người bỏ ra ngoài không rõ vì lý do gì. Từ đó kết quả bỏ phiếu nghiêng thắng lợi về cho Đức với tổng số phiếu 10-9 thay vì có thể là 10-10 thì sẽ bỏ phiếu lại ở một phiên họp khác.

Lập tức phía Đức đã có phản ứng giận dữ bác bỏ lời cáo buộc kể trên và cho đấy là lời bịa đặt, đồng thời cũng là đòn đáp trả của ông Blatter nhắm vào chủ tịch LĐBĐ Đức. Nguyên do chủ tịch LĐBĐ Đức đã yêu cầu ông Blatter từ chức chủ tịch FIFA sau khi ông Blatter thú nhận có biết vụ cựu Chủ tịch Havelange ăn đút lót hơn 1 triệu USD trong những năm 1990. Bản thân ông Blatter lúc đó là tổng thư ký FIFA nhưng lại im hơi lặng tiếng để bộ máy FIFA tham nhũng.

Bê bối ở ngôi nhà bóng đá thế giới: FIFA tham nhũng ảnh 1

Logo FIFA bị biếm thành ổ tham nhũng cùng hình ảnh các quan chức FIFA “đấu” nhau để giành ghế tiền. Ảnh: GETTY IMAGES

Cũng chính Chủ tịch FIFA Blatter từng “bật mí” một vụ ông bị hối lộ năm 1986 ngay tại trụ sở FIFA của một LĐBĐ quốc gia với số tiền đút túi ông là một phong bì đựng 50.000 USD. Mục đích để ông phân công trọng tài thổi cho đội của LĐBĐ quốc gia này thắng trận play-off giành vé vớt dự World Cup. Ông Blatter đã trao phong bì tiền lại cho bộ phận kế toán gửi vào ngân hàng đề tên ông chủ tịch LĐBĐ quốc gia đó rồi báo cho ông ta biết ông không nhận tiền “bẩn”.

“Bật mí” trên của ông Blatter nhằm để tô bóng cho mình trước cơn bão tham nhũng ở ngôi nhà FIFA đang bị phanh phui từng phần thể hiện qua cái cách ông Blatter công bố: “Từ khi tôi chống hối lộ như thế đến giờ không còn ai dám mon men mua chuộc tôi nữa!”.

“Cuộc chiến quanh ngôi nhà FIFA” ngày càng lộ ra như vậy do mới đây tòa án Thụy Sĩ (nơi đặt trụ sở FIFA) đã cho công bố cáo trạng điều tra ông Havelange phạm tội tham nhũng và qua đó ông Blatter (lúc đấy là tổng thư ký) bị xem như “đồng lõa”.

Thế nên bây giờ ông Blatter phải tìm mọi cách chạy tội, nhất là khi ông còn tham vọng ứng cử nhiệm kỳ thứ năm vào năm 2015, dù lúc đó đã 79 tuổi.

Nhưng nói gì thì nói, cuộc đấu đá nội bộ FIFA không khác gì vạch áo cho người xem lưng và càng làm người ta ghê tởm hình ảnh đạo mạo, trịnh trọng của các quan chức FIFA.

Từ đó lại dấy lên nghi vấn trước đây là cả World Cup 2018 cho Nga lẫn World Cup 2022 cho Qatar cũng đều được “mua” như World Cup 2006 cho Đức bởi đó là lệ ở cái ổ dịch tham nhũng FIFA.

Blatter từng “đánh” Bin Hamman để lên ngôi chủ tịch FIFA như thế nào?

Cuộc tranh cử chức chủ tịch FIFA vừa qua chỉ có hai đối thủ là Blatter và Bin Hamman (Qatar). Trước đó tỉ phú Bin Hamman luôn dẫn điểm, bất ngờ giờ chót Blatter tung đòn bằng việc dùng quyền lực FIFA để mở cuộc điều tra với Bin Hamman quanh việc tố giác ông này tìm cách hối lộ Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner trong việc tranh thủ lá phiếu của vị chủ tịch có nhiều quyền lực của LĐBĐ CONCACAF nắm phần kiểm soát 40 phiếu của khu vực CONCACAF.

Chưa hết Blatter còn cho điều tra để phanh phui việc Bin Hamman đã tham gia hối lộ các quan chức để Qatar được quyền đăng cai World Cup 2022, đồng thời khai trừ kẻ cạnh tranh vị trí chủ tịch với mình ra khỏi các hoạt động bóng đá.

NH

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm