Bể nợ vì kinh doanh bất động sản, nam thanh niên đi cướp

(PLO)- Vướng vào nợ nần khi kinh doanh bất động sản, nam thanh niên thủ sẵn dao lên Bình Dương đi cướp để kiếm tiền trả nợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ Triệu Minh Sang (26 tuổi, HKTT Bình Phước) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Video: Bể nợ vì kinh doanh bất động sản, nam thanh niên đi cướp
cướp taxi vì kinh doanh bất động sản thua lỗ
Sang đi cướp để có tiền trả nợ. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, vì để kiếm tiền trả nợ, Sang đã khống chế tài xế taxi để cướp tiền nhưng bất thành.

Cụ thể, đêm 23-10, Sang thủ sẵn một con dao rồi gọi một chiếc taxi chở mình đi từ phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức về tỉnh Bình Phước.

Khi đi đến đoạn đường thuộc địa bàn thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) thì Sang nói tài xế dừng xe lại bên đường để đi vệ sinh.

Lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, Sang rút dao khống chế tài xế yêu cầu đưa tiền. Tài xế đã chống cự quyết liệt và vùng chạy rồi tri hô. Thấy vậy, Sang đã cầm dao bỏ chạy.

cướp taxi (1).jpg
Chiếc xe taxi mà Sang thuê chở để cướp tiền của tài xế. Ảnh: LA

Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã huy động lực lượng chốt chặn các ngả đường truy tìm hung thủ gây án.

Đến rạng sáng 24-10, lực lượng công an đã bắt giữ được Sang khi đang lần trốn gần khu vực gây án.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận làm nghề kinh doanhbất động sản nhưng thời gian gần đây gặp khó khăn nên rơi vào cảnh nợ nần. Để có tiền trả nợ Sang đã nảy sinh ý định đi cướp tiền để trả nợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm