Bị đâm chết vì va quẹt không xin lỗi

Liên quan đến vụ anh TrVY (34 tuổi, quê Phú Yên) bị đâm tử vong tại quán karaoke HK tại xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) vào chiều 30-4 như báo Pháp luật TP.HCM đã đưa tin. Ngày 2-5, Công an huyện Hóc Môn cho biết Trương Mạnh Cường (20 tuổi, quê Quảng Bình), người đâm thấu ngực anh Y., đã ra đầu thú.

Bị đâm chết vì va quẹt không xin lỗi ảnh 1
Công an khám nghiệm hiện trường, truy xét vụ việc vào chiều 30-4.

Cường khai nhận chiều 30-4, Cường cùng nhóm bạn đến quán karaoke HK trên đường Nguyễn Ảnh Thủ để hát. Tại đây, lúc nhóm anh Y. đi vào thì va phải vai của Cường thì Cường hỏi: “Đụng vai người ta sao không xin lỗi?”, tuy nhiên anh Y. không trả lời và đi thẳng lên lầu 1.

Cường tức giận, đuổi theo đến phòng karaoke ở lầu 1 và đánh nhau bằng tay với anh Y. Sau đó nam thanh niên này đã rút dao bấm trong người đâm thấu ngực anh Y. Thấy anh Y. ôm ngực gục xuống, chảy máu, Cường liền bỏ đi.
Anh Y. sau đó được đưa đến BV Đa khoa Hóc Môn để cấp cứu nhưng vết thương quá nặng và không qua khỏi.
Cường sau đó được người thân, gia đình vận động ra Công an huyện Hóc Môn đầu thú. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm