Bí mật các ngôi sao Pháp không muốn Benzema trong đội hình

(PLO)- Nhà báo nổi tiếng Romain Molina đã đưa ra một số tuyên bố thẳng thắn, nêu rõ mối quan hệ không mấy tốt đẹp của siêu sao Real Madrid Karim Benzema với một số cầu thủ Pháp và Liên đoàn bóng đá Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ 35 tuổi dính chấn thương đùi một ngày trước khi Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 bắt đầu. Anh ngay lập tức trở lại Real Madrid và hồi phục trước vòng loại trực tiếp của World Cup. Tuy nhiên, HLV người Pháp Didier Deschamps đã chọn không gọi anh ta trở lại Qatar.

Một ngày sau khi Pháp thua Argentina trong trận chung kết World Cup trên chấm luân lưu, Molina đã chia sẻ cách cầu thủ 34 tuổi bị Pháp đối xử tệ bạc.

Theo Molina, Liên đoàn bóng đá Pháp đã quyết tâm đổ lỗi cho Benzema nếu có bất cứ điều gì không ổn xảy ra tại Euro 2021. Pháp đã thua Thụy Sĩ trên chấm phạt đền và bị loại ở vòng 16 đội: "Những gì một số người của Liên đoàn bóng đá Pháp đã nói sau Euro 2021 như sau: “Nếu có gì sai sót, chúng tôi có thể đổ lỗi cho Benzema”.

Một số ngôi sao tuyển Pháp không muốn có mặt của Quả bóng vàng 2022 Benzema trong đội hình. Ảnh: GETTY.

Một số ngôi sao tuyển Pháp không muốn có mặt của Quả bóng vàng 2022 Benzema trong đội hình. Ảnh: GETTY.

Nhiều thông tin cho rằng Antoine Griezmann và Hugo Lloris đã rất vui khi số 9 của Real Madrid bị buộc phải rời trại huấn luyện World Cup của Pháp vào tháng 11. Theo các nguồn tin, họ coi Les Bleus là đội bóng phải nằm trong tầm kiểm soát của mình và không muốn khả năng lãnh đạo bị thách thức bởi Benzema - chân sút có tầm ảnh hưởng và vừa giành Quả bóng vàng 2022.

Molina cũng tuyên bố rằng những cầu thủ công khai ủng hộ tiền đạo kỳ cựu của Real Madrid đã bị cảnh cáo và có những lời răn đe. Hơn nữa, Giroud, người vốn được cho là có rất nhiều vấn đề với Benzema thực chất lại có mối quan hệ khá tốt đẹp với cầu thủ Real Madrid. Thậm chí, anh còn nhiều lần thắc mắc tại sao không để cho cả hai đá cùng nhau.

Vài giờ sau khi Pháp thua Argentina trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2022, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của họ, Karim Benzema, đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Benzema đã nói lời chia tay đội tuyển Pháp. Ảnh: GETTY.

Benzema đã nói lời chia tay đội tuyển Pháp. Ảnh: GETTY.

Trong lời nói chia tay, tiền đạo này không có lời chúc mừng nào dành cho HLV và đồng đội. Thay vào đó, anh nói rằng mình tự hào về tất cả những gì đã làm, vì nó đã đưa Benzema đến vị trí hiện tại trong sự nghiệp của mình.

Benzema đã viết tâm thư lên Instagram cá nhân của mình (được dịch từ tiếng Pháp): “Tôi đã nỗ lực và cũng như mắc rất nhiều sai lầm để có được ngày hôm nay, và tôi tự hào về điều đó! Tôi đã viết câu chuyện của mình một cách tốt đẹp cũng như tôi cũng có những kỷ niệm với Pháp rất nhiều, và tới bây giờ thì câu chuyện của chúng ta sẽ phải kết thúc ở đây. Tôi cảm ơn các người hâm mộ đã luôn ở bên tôi”.

Raphael Varane, Vinicius Junior và Mario Balotelli là một số nhân vật thể thao đáng chú ý đã gửi lời cảm ơn tiền đạo của Los Blancos vì sự phục vụ của anh cho tuyển Pháp. Chủ nhân giành Quả bóng vàng 2022 đã chơi 97 trận cho đội tuyển Pháp và ghi được 37 bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm