Bị ngồi ngoài, Ronaldo không bắt tay cầu thủ Chelsea

Hai ứng cử viên nặng ký của Premier League đã hòa nhau 1-1, khi Jadon Sancho và Jorginho thay nhau ghi tên mình lên bảng điểm. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Cristiano Ronaldo lại ra sân từ băng ghế dự bị.

Neymar chấn thương kinh hoàng
Neymar chấn thương kinh hoàng
(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) vừa giành chiến thắng 3-1 nhọc nhằn trước đối thủ Saint Etienne trong ngày thi đấu nhiều cảm xúc, nhưng niềm vui của đội bóng số một nước Pháp không được trọn vẹn khi Neymar dính chấn thương nghiêm trọng, với cái chân gãy gập.

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân tạm quyền của Manchester United, Michael Carrick đã được hỏi tại sao ông quyết định không cho Ronaldo vào sân trong một trận đấu tầm cỡ như vậy.

Carrick đã giải thích: "Tôi có một vài chỉnh sửa và thay đổi so với những lần trước, để thay đổi mọi thứ một chút. Cristiano có lẽ là cái tên nổi bật của chúng tôi, nhưng đó chỉ là kế hoạch tiếp cận trận đấu và ý tưởng.

HLV Carrick đã nói chuyện với Ronaldo, trước khi để chân sút người Bồ Đào Nha trên ghế dự bị. Ảnh: CGI. 

Tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Cristiano thực sự, anh ấy rất tuyệt. Và chúng tôi đã quyết định là cho anh ta ra sân từ ghế dự bị. Manchester United thực sự rất mong chờ trận đấu. Thành thật mà nói, đó là một quyết định khó khăn cho tôi chỉ để chọn ra một đội hình tốt trên sân khách. Tôi không nghĩ nó kịch tính nhiều như thế".

Carrick nói thêm: "Mọi người đều ổn, tất cả các cầu thủ trong đội đều rất tuyệt vời ở khắp nơi trên sân, bao gồm cả Cristiano Ronaldo. Đây là những điều tốt đẹp với các chàng trai. Họ luôn hỗ trợ chúng tôi 100% và sẵn sàng ra sân khi cần thiết.

Chúng tôi rất vui với những cầu thủ đã chọn để ra sân. Không ai phàn nàn hay tỏ ra khó chịu với cách chọn lựa đội hình của Ban huấn luyện, kể cả Ronaldo. Chúng tôi đến đây để thử thách mình và khao khát giành chiến thắng trong cuộc chơi, giống như chúng tôi đã làm ở mọi trận đấu”.

Trước khi bóng lăn với Chelsea, Ronaldo xuất hiện trong đội hình ra sân ở hầu như mọi trận đấu, trừ một số cuộc chơi trong nước và Champions League của Manchester United, kể từ khi anh gia nhập đội bóng vào tháng 9. Đây mới chỉ là lần thứ hai Ronaldo ngồi trên ghế dự bị trong mùa giải này.

CR7 thay thế Sancho ở phút 64 trong trận hòa Chelsea 1-1. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha từng xuất phát và ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Villarreal vào hồi giữa tuần qua, có lẽ là một yếu tố quan trọng giải thích tại sao anh ấy được nghỉ ngơi trong trận gặp Chelsea.

Sau trận đấu, người ta thấy Cristiano Ronaldo lao xuống đường hầm với mộ tâm trạng khá chán nản, do không thể có chiến thắng. Dương như siêu sao người Bồ Đào Nha không ảnh hưởng đến tâm lý sau khi vào sân ở phút 64 thay cho Jadon Sancho.

Chân sút 36 tuổi được cho là đã không bắt tay bất kỳ cầu thủ Chelsea nào sau trận đấu và đi thẳng vào phòng thay đồ. Siêu sao của Manchester United có thể đã thất vọng với kết quả này và lường trước quyết định của HLV Carrick để anh ngồi dự bị trong một trận đấu quan trọng như vậy.

Trận hòa đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ hiện kém top 5 Premier League tới 5 điểm. Manchester United sẽ tiếp Arsenal vào thứ Năm trong một trận đấu mà Cristiano Ronaldo sẽ ra sân ngay từ đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm