Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM quyết tâm tạo chuyển biến trong quý II-2023

(PLO)- Thành ủy TP.HCM đề ra một số giải pháp cụ thể và đang triển khai với tinh thần quyết tâm tạo chuyển biến kinh tế - xã hội trong quý II-2023. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023).

Tham dự họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM...

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí đồng bào đã hy sinh máu xương và dâng hiến cả đời mình cho Tổ quốc.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận sự kiện lịch sử 30-4-1975 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thời gian càng lùi xa thì tầm vóc và ý nghĩa càng tăng thêm nhiều giá trị, trở thành biểu tượng rực rỡ của sự nghiệp kháng chiến.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nên cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu của kinh tế xã hội quý I-2023 đạt thấp. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế thấp, đầu tư xây dựng hạ tầng và tiến độ triển khai giải ngân các dự án đầu tư công chậm.

Bí thư Thành ủy lý giải nguyên nhân là vì kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của TP còn nhiều hạn chế, yếu kém, quá tải và chưa được khắc phục, việc triển khai các kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế chậm. Đồng thời, hệ thống thể chế vừa thiếu vừa không đồng bộ, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số chưa đạt yêu cầu.

Ông Nên cũng nhìn nhận do việc xử lý những vụ việc tồn đọng chưa dứt điểm thì một số vụ việc lớn khác lại xảy ra, tăng thêm khó khăn, phức tạp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường ngân hàng, bất động sản, trái phiếu chứng khoán, tín dụng...

Về nguồn nhân lực, trong đó tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, tâm lý cầm chừng, né tránh, sợ sai phạm đã và đang làm ảnh hưởng đến một số hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của TP.

“Điều quan trọng nhất hiện nay đặt ra là TP cần đánh giá lại một cách toàn diện và sâu sắc, xem đâu là tác động bên ngoài, đâu là tác động bên trong, việc nào từ trên xuống, việc nào từ cấp dưới để tìm ra giải pháp phù hợp, thích ứng và đồng bộ” - ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy cho biết từ việc nhận diện nguyên nhân và khó khăn, Thành ủy TP.HCM đã đề ra một số giải pháp cụ thể và đang triển khai với tinh thần quyết tâm tạo chuyển biến trong quý II-2023. Trong đó tập trung vào sáu giải pháp trọng tâm.

Đầu tiên, chủ động chuẩn bị mọi kế hoạch, phương án phòng, chống đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác.

Thứ hai, phối hợp với các cơ quan của Chính phủ để chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thay thế cho Nghị quyết số 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đồng thời chuẩn bị các đề án, kế hoạch, chính sách để trình HĐND TP ban hành, triển khai ngay sau khi được Quốc hội thông qua.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giải ngân đầu tư công, đẩy mạnh chi tiêu công và kích cầu tiêu dùng nội địa, cùng với doanh nghiệp bàn giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu du lịch.

Thứ tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác lập, trình, thẩm định và phê duyệt quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ năm, tập trung cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, cùng tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Cuối cùng, TP quyết tâm triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đi vào thực tiễn của cuộc sống. Tạo niềm tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

“Phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành hành động quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quyết tâm khắc phục tình trạng tổ chức, cá nhân trì trệ, đùn đẩy, né tránh, không dám hành động làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi công vụ” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đồng thời, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đặt ra tám nhiệm vụ trọng tâm, trung và dài hạn.

Trong đó, tập trung triển khai ba chương trình hành động lớn thực hiện Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết về phát triển TP.HCM giai đoạn 2030 - 2045.

Rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, tinh gọn đầu mối, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức.

Triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển lành mạnh hóa, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng Đề án phối hợp và rà soát quy hoạch đô thị dọc theo hai tuyến đường Vành đai 3, chương trình phát triển đô thị TP gắn với chỉnh trang đô thị và chương trình phát triển đô thị TP Thủ Đức. Hoàn thiện Đề án thu hút nguồn các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội đô thị, môi trường cho TP.

Tiếp theo là triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông liên vùng có tính chất trọng điểm để tạo bước đột phá về hạ tầng như Vành đại 3, Vành đại 4, các tuyến metro; cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Trung Lương...

Tập trung phát triển văn hóa gắn với đẩy mạnh hoạt động du lịch, xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch gắn với quảng bá hình ảnh thương hiệu TP.HCM trong và ngoài nước. Đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ gắn với luân chuyển, đào tạo theo quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Bảo đảm quốc phòng và an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cải thiện các chỉ số về môi trường, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng, chất lượng sống của người dân TP.

Tiếp tục tập trung giải quyết những vụ việc, vụ án đã và đang thanh tra, kiểm tra, điều tra.

“Niềm tin và điểm tựa vững chắc của chúng tôi là sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước; sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của Thành ủy, Thường vụ Thành ủy và hệ thống chính trị thành phố, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân” - ông Nên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm