Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức cần chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ tới

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói TP Thủ Đức phải từng bước chuẩn bị "đội hình" và có "khung đội hình" về nhân sự cho nhiệm kỳ lần thứ nhất của TP Thủ Đức. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-7, Thành ủy TP Thủ Đức tổ chức Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham dự.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đặt nhiều câu hỏi về chuyển đổi số

Tại đây, Trưởng phòng Phòng khoa học công nghệ Nguyễn Trần Phú Thịnh đã báo về hoạt động chuyển đổi số của địa phương. Cụ thể, phòng đã phối hợp với nhiều đơn vị để tổ chức đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ về công tác chuyển đổi số.

Hiện nay, TP Thủ Đức bảo đảm việc quản trị, điều hành hệ thống thông tin, văn bản chỉ đạo 100% trên nền tảng số. Tất cả cán bộ, công chức đều có chữ ký số, triển khai thêm chữ ký số đối với cấp lãnh đạo TP để có thể sử dụng khi đi công tác.

TP Thủ Đức cũng xây dựng phần mềm cho đội ngũ công chức, tích hợp đầy đủ các nội dung từ quản lý văn bản đến xin ý kiến chỉ đạo, ký hồ sơ hành chính; trang bị phương tiện cho cấp cơ sở để thực hiện số hóa nền hành chính; đưa vào sử dụng tám phần mềm chuyên ngành...

Ông Thịnh cho hay TP Thủ Đức đang xây dựng phần mềm quản lý GIS, đến nay đã cùng sở, ngành xây dựng nền dữ liệu của địa phương.

Sau khi nghe qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đặt nhiều câu hỏi để làm rõ vấn đề kết nối dữ liệu, ý thức trách nhiệm trong việc chuyển đổi số của địa phương.

báo cáo lại, ông Thịnh cho biết mọi phần mềm của địa phương đều đã tính toán đến tính liên thông, kết nối với cấp TP.HCM nên không có gì trở ngại. Trước khi thực hiện, địa phương cũng xin ý kiến Sở TT&TT để mọi thứ đều có sự đồng bộ, thống nhất.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức cần chuẩn bị đội hình nhân sự cho nhiệm kỳ tới-bi-thu-nguyen-van-nen-noi-ve-nhan-du-tp-thu-duc (3).jpg
Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ TP Thủ Đức diễn ra sáng 11-7. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Nguyễn Văn Nên hỏi thẳng: "Trong chuyển đổi số, điều tiên quyết là nhận thức, ý thức trách nhiệm của người tham gia, tiếp theo là kiểm tra, giám sát, theo dõi, xử lý người không làm việc phải làm. Công tác này có vướng mắc gì không và ai là người có trách nhiệm xử lý, chế tài?"

Trả lời vấn đề này, ông Thịnh cho biết có nhiều đơn vị bị phê bình vì không sử dụng thường xuyên mail nội bộ, chậm trả lời các ý kiến của người dân. "Đến nay, vẫn có lợn cợn nhưng không phải do không đồng thuận mà có thể chỉ là ở vấn đề nhận thức" - Trưởng phòng Phòng khoa học công nghệ TP Thủ Đức nói.

Chốt lại sau cùng về hoạt động chuyển đổi số, cải cách hành chính, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói cần tính toán để ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý nhiều hơn nữa. Bộ máy càng tinh gọn thì hiệu quả càng tốt.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói đây vẫn là bước đi dài hơi nhưng cần tính toán rõ lộ trình để nâng cao năng lực, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, có trách nhiệm hơn.

Báo cáo tiếp, Giám đốc trung tâm hành chính công Nguyễn Thị Kim Cúc thông tin sau tám tháng thành lập, hoạt động của Trung tâm đã đi vào nề nếp. Tám tháng qua, trung tâm đã giải quyết hơn 6.000 hồ sơ, trung bình mỗi tháng giải quyết 600-700 hồ sơ.

Nêu đề xuất, bà Cúc kiến nghị Sở TN&MT TP.HCM, UBND TP Thủ Đức xem xét tích hợp phần mềm một cửa bộ phận liên thông để kiểm soát thủ tục hành chính, đầu vào đầu ra ở Văn phòng đăng ký đất đai Thủ Đức sao cho hiệu quả hơn.

Từng bước chuẩn bị đội hình nhân sự cho nhiệm kỳ tới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Thủ Đức đã vượt qua những lúng túng ban đầu để đạt được các kết quả nhất định.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức cần chuẩn bị đội hình nhân sự cho nhiệm kỳ tới-bi-thu-nguyen-van-nen-noi-ve-nhan-du-tp-thu-duc (2).jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Ông điểm lại năm 2021 TP Thủ Đức được thành lập thì ngay sau đó lao vào chống dịch COVID-19. Năm 2022 là năm khắc phục hậu quả và phải đến năm 2023 mới bắt đầu đi vào những bước cơ bản để kiến tạo cho sự phát triển.

Từ đầu năm 2024 đến nay, TP Thủ Đức mới bắt đầu có những bước đi dài hơi hơn, như tập trung cho công tác quy hoạch, hoàn thiện bộ máy, có chiến lược phát triển, triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm, tổ chức thực hiện tốt các cơ chế theo Nghị quyết 98…

Để làm được điều đó, toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, doanh nghiệp TP Thủ Đức đã phát huy tinh thần trách nhiệm, có chung tâm thế nỗ lực quyết tâm đạt mục tiêu đề ra .

“Trong từng vấn đề, TP Thủ Đức đã có sự trăn trở và biến khó khăn thành hành động, chia sẻ trách nhiệm, tìm ra những giải pháp, trong đó có những giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả. Trong chỉ đạo điều hành phát triển cũng có trọng tâm, trọng điểm, có trước mắt, trung hạn và dài hạn...” - Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá.

Cạnh đó, địa phương đã tổ chức các phong trào văn hóa, nghệ thuật, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, trong đó nhiều hoạt động, sự kiện tạo được không khí sinh động, thân thiện, là điểm đến, vui chơi lành mạnh cho người dân. Các phong trào dân vận khéo được chú trọng, dần lan tỏa và ngày càng xứng đáng với tầm vóc của TP Thủ Đức.

Nhìn lại các điểm sáng trong sáu tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng vẫn còn những việc cần phải tiếp tục giải quyết trong thời gian tới như những tồn đọng, yêu cầu về giải ngân đầu tư công, chỉ tiêu phát triển kinh tế… Theo ông, phải có hành động thật sự quyết liệt thì TP Thủ Đức mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Sáu tháng cuối năm, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu TP Thủ Đức rà soát kỹ lưỡng để xử lý dứt điểm các tồn đọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao… Đồng thời, phải chuẩn bị nhiều đầu việc cho nhiệm kỳ tới, cũng là nhiệm kỳ lần thứ nhất của TP Thủ Đức.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP Thủ Đức cần chuẩn bị các văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ mang tính đặc thù, toàn diện và đột phá. Đối với công tác nhân sự, ông đề nghị TP Thủ Đức phải từng bước chuẩn bị "đội hình" và có "khung đội hình".

Gợi mở thêm, ông cũng nêu trường hợp chưa là thành ủy viên mà làm tốt hơn thành ủy viên thì sao, có phẩm chất, có năng lực, luôn hoàn thành nhiệm vụ thì sao… "Phải lựa chọn đội hình gồm những người xứng đáng để ngồi những ghế đó, vận hành, điều hành công việc của TP Thủ Đức" - Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TP Thủ Đức cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước trong sáu tháng đầu năm đạt thấp (ước đạt 37,49% dự toán).

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm (đạt tỉ lệ 16%). Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng tâm, nhất là công trình hạ tầng giao thông còn chậm.

Tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn diễn ra. Vẫn còn tình trạng phối hợp chưa chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn, các chủ đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý hồ sơ dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm