Bị truất quyền thi đấu, Ronaldo sớm trở lại MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo đã trở lại Manchester sớm sau khi nhận 2 thẻ vàng trong trận thắng Ireland, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị treo giò ở vòng loại sắp tới gặp Azerbaijan vào ngày 7-9. Bồ Đào Nha đã đồng ý sớm cho anh về sớm thay vì tung anh ra sân trong trận giao hữu với Qatar.

Ronaldo dự kiến có trận ra mắt chính thức trong màu áo Man United khi tiếp khách Newcastle ở đấu trường Premier League vào ngày 11-9 trên sân Old Trafford. Anh đã hoàn tất mọi thủ tục trở lại với CLB mà anh đã rời đi vào năm 2009, với bản hợp đồng hai năm và tùy chọn năm thứ ba, sau khi Man United đồng ý chuyển nhượng trị giá 15 triệu euro với gã khổng lồ Serie A.

Đội trưởng Bồ Đào Nha đã ăn mừng sự tái xuất của mình bằng cách phá thêm một kỷ lục ghi bàn nữa khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha thi đấu vòng loại World Cup 2022. Anh ghi hai bàn vào lưới Ireland sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia.

Ronaldo ghi hai bàn thắng bằng đầu giúp Bồ Đào Nha thắng trận nhưng anh cũng bị truất quyền thi đấu trận sau do thẻ phạt khi cởi áo ăn mừng. Ảnh: CGI.

Cú đúp bằng đầu ghi chỉ trong 7 phút cuối cùng của trận đấu đã giúp Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cấp độ đội tuyển quốc gia với con số đẹp 111 pha lập công.

Chiến thắng muộn màng cho Bồ Đào Nha với các bàn thắng đến ở các phút 89 và 96 trước quê hương của Roy Keane, là đồng đội cũ của Ronaldo cho thấy CR7 vẫn ở đẳng cấp thế giới dù bước sang tuổi 36.

Chứng kiến màn trình diễn thượng hạng của Cristiano Ronaldo trong trận thắng Ireland, cựu tiền vệ Roy Keane thừa nhận ông đã phát chán khi phải liên tục ca tụng siêu sao người Bồ Đào Nha khi anh liên tiếp phá vỡ những kỷ lục. Keane chia sẻ: “Thật sự tuyệt vời. Ireland đã thể hiện một màn trình diễn tốt. Ronaldo sút hỏng quả phạt đền, nhưng chúng ta đã chứng kiến hai quả đánh đầu xuất sắc trong vòng cấm.

Roy Kean khâm phục tài năng của đồng đội cũ Ronaldo. Ảnh: CGI.

Tình huống đầu tiên là rất, rất dũng cảm, còn bàn thắng thứ hai xuất phát từ khả năng di chuyển tuyệt vời với độ chính xác cao. Tôi có thể nói thêm bao nhiêu lần về những màn trình diễn của anh ấy nữa đây. Chàng trai này là một thiên tài. Tôi đã phát chán khi nói về điều đó.

Thật ra, tôi đã rất ngạc nhiên về việc Ronaldo chuyển đến Man United. Từng có những lời bàn tán rằng Ronaldo sẽ đến Man City hoặc trở lại Man United. Cá nhân tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn sẽ ở lại Juventus, sau đó sẽ đến Mỹ. Nhưng rồi Ronaldo quyết định trở lại Anh.

Tôi biết, một số người sẽ nghi ngờ, nhưng cuối cùng tất cả đều chứng kiến Ronaldo trở về mái nhà xưa. Cậu ấy đã trở thành một cầu thủ khác khi rời đi cách đây 12 năm, nhưng trí thông minh trong bóng đá của Ronaldo vẫn thể hiện thật tuyệt vời. Man United cần một sự thăng hoa. Tôi rất nóng lòng được gặp lại cậu ấy tại sân Old Trafford”.

Vũ khí nào cho thầy Park?
Vũ khí nào cho thầy Park?
(PLO)- Rạng sáng 3-9, đội tuyển bóng đá Việt Nam bước vào cuộc "đốn tim" dân Việt ở vòng loại thứ ba Word Cup 2022 khu vực châu Á (VTV6 trực tiếp 1 giờ), khi đụng độ chủ nhà Saudi Arabia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm