Bình Dương: 1 xe ôm hiếp dâm, cướp tiền của nữ khách hàng

(PLO)- Lợi dụng đêm khuya, đường vắng, lái xe ôm tên Kỵ đã khống chế hiếp dâm nữ khách hàng, cướp tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-2, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tấn Kỵ (sinh năm 1979, quê ở Khánh Hòa) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Thời điểm Kỵ bị bắt. Ảnh: CACC

Thời điểm Kỵ bị bắt. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 14-2 lực lượng công an tiếp nhận trình báo của chị H về việc bị một người làm nghề xe ôm khống chế hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo trình bày của nạn nhân, khuya cùng ngày chị H bắt xe ôm để về nhà. Khi đi đến một đoạn đường vắng thuộc KCN Sóng Thần 2 (TP Dĩ An, Bình Dương) thì chị bị người lái xe ôm khống chế hiếp dâm.

Sau đó, người này đã cướp đi một chiếc ĐTDĐ, một nhẫn vàng và gần 2 triệu đồng của chị H.

Theo Thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó Trưởng Công an TP Dĩ An nhận được tin báo của nạn nhân, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Cũng theo Thượng tá Quân, do nạn nhân mới gặp người này lần đầu nên không biết rõ lai lịch, nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, từ những thông tin có được, với quyết tâm bắt bằng được kẻ gây án, lãnh đạo Công an TP Dĩ An đã chi đạo lực lượng Cảnh sát hình sự chia nhiều tổ phối hợp với công an các phường khoanh vùng truy tìm theo nhận dạng của nạn nhân.

Chỉ sau một thời gian ngắn truy tìm, các trinh sát phát hiện Kỵ đang di chuyển trên đoạn đường Quốc lộ 13 (thuộc TP Thuận An, Bình Dương) nên đã đón lõng bắt giữ.

Bước đầu, Kỵ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Kỵ cho biết sống lang thang và hành nghề xe ôm kiếm sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm